16/03/2015 20:35 GMT+7

​Cắt bỏ khối u nang “khủng” cho bé gái 2,5 tháng tuổi

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 16-3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa cắt bỏ thành công u nang ống mật to gần bằng quả cam cho một bệnh nhi.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang chăm sóc cho bé L. sau phẫu thuật - Ảnh: A Lộc
Bác sĩ Vũ Công Tầm, trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang chăm sóc cho bé L. sau phẫu thuật - Ảnh: A Lộc

Trước đó, ngày 13-3, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.L (2,5 tháng tuổi, ngụ Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) với các triệu chứng trướng bụng, vệ sinh phân sống, đi tiểu sậm màu, da sậm màu, đau bụng, sốt.

Theo người nhà bệnh nhi, khoảng một tháng trước phát hiện bé L. bị các triệu chứng trên, gần đây bé thường xuyên khóc nên người nhà đã đưa bé vào viện chữa trị.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã chuẩn đoán bệnh cho bé và xác định bé bị u nang ống mật chủ, u nang có kích thước 10x8x8cm phải tiến hành phẩu thuật loại bỏ.

Sáng 16-3, sau 3 giờ 30 phút, ca phẫu thuật đã thành công, trong u nang thu được 75ml dịch mật. Sau khi hồi sức tích cực, đến chiều cùng ngày bé L. đã tỉnh táo, vết thương không xuất huyết.

Hiện bé L. đang được cung cấp dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch trung ương (vào tâm nhĩ phải). Dự kiến, khoảng 1 tuần sau khi phẫu thuật bé L. có thể ăn uống bình thường.

Bác sĩ Vũ Công Tầm, trưởng khoa Phẫu thuật gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi mới gần 3 tháng tuổi lại mang khối u nang “khủng” đến vậy. Sau khi loại bỏ u nang, bệnh nhân được nối ống gan chung với tá tràng bằng một đoạn ruột khác cắt từ chính bệnh nhân.

Theo bác sĩ Tầm, u nang ống mật chủ là bệnh khá phổ biến ở châu Á, nhất là Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị.

Hình ảnh u nang ống mật chủ “khủng” của bệnh nhi N.N.T.L qua phim chụp - Ảnh: A Lộc
Hình ảnh u nang ống mật chủ “khủng” của bệnh nhi N.N.T.L qua phim chụp - Ảnh: A Lộc
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên