03/11/2009 03:53 GMT+7

Carey Mulligan - ngôi sao mới của Hollywood

HOÀI CHI (Theo CNN)
HOÀI CHI (Theo CNN)

TT - Julia Roberts ít được biết mãi đến khi bộ phim Pretty woman ra mắt khán giả vào năm 1990, để rồi từ đó “Người đàn bà đẹp” chính thức trở thành một biểu tượng “It girl” (*) của Hollywood... Nhưng sau đó gần 20 năm, Hollywood mới có thể tìm cho mình ứng viên mới xứng đáng để trao tặng danh hiệu, đó chính là Carey Mulligan.

Carey Mulligan - ngôi sao mới của Hollywood

TT - Julia Roberts ít được biết mãi đến khi bộ phim Pretty woman ra mắt khán giả vào năm 1990, để rồi từ đó “Người đàn bà đẹp” chính thức trở thành một biểu tượng “It girl” (*) của Hollywood... Nhưng sau đó gần 20 năm, Hollywood mới có thể tìm cho mình ứng viên mới xứng đáng để trao tặng danh hiệu, đó chính là Carey Mulligan.

ImageView.aspx?ThumbnailID=372377

Carey Mulligan nhận giải Nữ diễn viên đột phá tại Gala - giải thưởng thường niên của Hollywood ngày 26-10-2009 - Ảnh: zimbio.com

Tên cô vẫn còn ít được biết đến với thế giới bên ngoài, nhưng với những người làm trong ngành công nghiệp điện ảnh thì đó là một sự thú vị bất cân xứng.

Nhà phê bình kỹ tính như Joe Morgenstern của tờ Wall Street Journal đã so sánh diễn viên 24 tuổi người Anh với tượng đài Audrey Hepburn. “Người ta không chỉ nghĩ đến Hepburn - Morgenstern viết - mà còn là một Julie Christie, diễn viên nổi tiếng người Anh từng thắng nhiều danh hiệu cao quý như Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho phim Darling năm 1965; BAFTA cho cùng phim này; Quả cầu vàng cho phim Away from her năm 2006... - đã khuấy động thế giới (vào năm 1963)”.

Nhà phê bình Roger Ebert viết: “Bạn có thể chắc chắn đó sẽ là một ngôi sao”. Các đánh giá có cánh của Ebert và Morgenstern được đưa ra trong bài bình luận bộ phim mới mà Mulligan tham gia diễn xuất - An education, trong đó vai nữ chính 16 tuổi của cô đòi hỏi diễn xuất tinh tế trong mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi hơn.

“Cô ấy thật sự có tài - đạo diễn của An education Lone Scherfig nhận xét - Cô ta có nét mong manh, lại có khiếu hài hước, cô cũng có thể trở nên xuất sắc khi đòi hỏi sự khơi gợi tình cảm mủi lòng, cô nhanh nhạy và là gương mặt lớn để trông vào”. An education của Scherfig đã được công chiếu lần đầu vào tháng giêng tại Liên hoan phim Sundance, và đã thu hút nhiều chú ý quanh Mulligan.

Tài năng của Mulligan tiếp tục được bảo chứng khi đạo diễn tên tuổi Oliver Stone mời cô tham gia phần tiếp theo của bộ phim Wall street, trong đó cô sẽ vào vai Winnie Gekko (con gái của Gordon Gekko, do Michael Douglas đóng). “Sau An education cô ấy sẽ tham gia trong 5, 6 phim khác - Scherfig nói - Sự nghiệp của cô cất cánh với một tốc độ mà tôi chưa từng thấy trước đây.”

“Cô ấy là một trong những nữ diễn viên trẻ mà mọi người (ở Hollywood) đều nhìn vào hiện nay và xếp vào vị trí đầu tiên trong danh sách của họ”, giám đốc phụ trách tuyển chọn diễn viên Sarah Finn cho biết. Finn mô tả Mulligan như là “một sự kết hợp rất không theo lẽ thông thường của sự thông minh và sự tinh tế, rất lôi cuốn, hấp dẫn và dễ gần”.

Sinh năm 1985, Carey Mulligan từng tham gia trong phim pride and prejudice (2005) sau khi gửi thư trực tiếp cho các nhà sản xuất đề nghị được tham gia. Trừ An education (vai Jenny), Mulligan còn góp mặt trong các phim Public enemies (vai Carole) và The greatest (vai Rose).

Ngoài ra, Brothers sẽ ra mắt cuối năm nay cũng có sự tham gia của cô, song song đó là các phim Never let me go và Wall street phần 2 dự kiến phát hành vào 2010. Trong năm 2010, Mulligan sẽ thử sức ở lĩnh vực sân khấu khi tham gia vở kịch dựng lại Uncle Vanya của đại văn hào Nga Chekhov trên sàn diễn West End (London).

HOÀI CHI (Theo CNN)

(*) Theo Wikipedia, thuật ngữ “It girl” dùng để chỉ một phụ nữ trẻ, quyến rũ và gợi cảm, người nhận được rất nhiều sự quan tâm của các phương tiện truyền thông và là người phụ nữ “sẽ thu hút tất cả đàn ông”...

HOÀI CHI (Theo CNN)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên