07/08/2016 23:22 GMT+7

Thạch Kim Tuấn thất bại ở Olympic 2016

TTO
TTO

TTO - Niềm hi vọng huy chương lớn nhất của Đoàn thể thao VN tại Olympic Rio 2016 là lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã thất bại ở hạng cân 56 kg nam.

Thạch Kim Tuấn thất bại ở chung kết hạng cân 56 kg. Ảnh: H.Đ
Thạch Kim Tuấn thất bại ở chung kết hạng cân 56 kg. Ảnh: H.Đ

Thạch Kim Tuấn bước vào thi hạng cân 56 kg với hi vọng đem về chiếc huy chương thứ hai cho Đoàn thể thao VN ở Olympic Rio 2016. 

Ở phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn đăng kí mức tạ khởi điểm 130 kg, và anh đã thực hiện không thành công ở lần thi đầu tiên. Sau đó, Kim Tuấn đã vượt qua ở lần cử giật thứ hai, nhưng lại thất bại ở lần thi thứ ba khi nâng mức tạ lên 133 kg.

Sang phần thi cử đẩy, Kim Tuấn đăng kí mức tạ khởi điểm khá cao với 154kg, và anh cũng đã thực hiện không thành công ở lần cử đẩy đầu tiên. Sau đó, Kim Tuấn tiếp tục nâng mức tạ lên 157 kg ở lần thi thứ hai và anh cũng đã thực hiện không thành công.

Ở lần thi cuối, dù đã nâng được thanh tạ lên vai nhưng ở động tác cuối cùng, Kim Tuấn lại không đưa được thanh tạ qua khỏi đầu, và bị loại. 

Trong tất cả các phần thi, Kim Tuấn luôn tỏ ra lo lắng, và chịu sức ép tâm lý lớn. Điều đó thể hiện qua việc anh luôn chuẩn bị cho những động tác cử của mình khá lâu, và chỉ thực hiện khi đồng hồ trôi về những giây cuối cùng của thời gian qui định.

Cũng ở hạng cân 56 kg, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn thi đấu khá tốt nhưng với tổng cử 275 kg (cử giật 121 kg, cử đẩy 154 kg), Quốc Toàn chỉ xếp hạng 5 trong bảng tổng sắp chung cuộc.   

Trước đó, cả hai kình ngư của VN là Hoàng Quý Phước (200m tự do nam) và Nguyễn Thị Ánh Viên (400m tự do nữ) đều thi đấu không thành công. Hoàng Quí Phước xếp hạng 41/48 VĐV ở vòng loại. Còn Ánh Viên xếp hạng 26/32 VĐV tham dự vòng loại. 

Diễn biến chính ngày thi đấu thứ hai của Đoàn thể thao VN ở Olympic Rio 2016: 

6g49, kết thúc chung kết hạng cân 56 kg nam, lực sĩ Trung Quốc Long Qingquan đoạt HCV với tổng cử là 307 kg (137 kg cử giật, 170 kg cử đẩy). Không chỉ đoạt HCV, thành tích này còn giúp Long Qingquan phá ba kỷ lục gồm: kỷ lục ở nội dung cử đẩy với 170 kg, kỷ lục Olymipc với 307 kg (tổng cử), và kỷ lục thế giới với 307 kg (tổng cử).  

6g37, Thạch Kim Tuấn bước vào lần thi cuối ở nội dung cử đẩy với mức tạ 160 kg. Kim Tuấn rất tập trung nhưng một lần nữa anh vẫn không thành công, và không được xếp hạng ở Olympic Rio 2016 vì không thực hiện thành công ở cả ba lần cử đẩy.

6g35, Thạch Kim Tuấn bước vào lần thi thứ hai ở nội dung cử đẩy. Dù thi đấu không thành công ở mức tạ 157 kg, nhưng Kim Tuấn vẫn quyết định nâng mức tạ lên 160 kg ở lần đẩy thứ hai. Nhưng một lần nữa Kim Tuấn lại gây thất vọng khi không thực hiện thành công.

Kết thúc phần thi cử đẩy, mức tạ Quốc Toàn đạt được là 154 kg. Chung cuộc, Quốc Toàn kết quả tổng cử Quốc Toàn đạt được là 275 kg. Thành tích này không giúp Quốc Toàn có mặt trong nhóm tranh chấp huy chương. 

6g34, Trần Lê Quốc Toàn thi đấu lần cuối ở nội dung cử đẩy. Lần này Quốc Toàn nâng mức tạ lên 157 kg, nhưng Quốc Toàn đã thực hiện không thành công.

6g31, Thạch Kim Tuấn bước vào phần thi cử đẩy. Mức tạ khởi điểm của Kim Tuấn là 157 kg, nhưng Kim Tuấn đã thực hiện không thành công.

6g27, Trần Lê Quốc Toàn thi lần hai ở nội dung cử đẩy. Lần này Quốc Toàn nâng mức tạ lên 154 kg. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng Quốc Toàn đã vượt qua.

6g13, Trần Lê Quốc Toàn bước vào nội dung cử đẩy. Mức tạ khởi điểm của Quốc Toàn ở nội dung này là 148 kg, và Quốc Toàn đã thực hiện thành công.

Thạch Kim Tuấn thành công ở mức tạ 130kg nội dung cử giật. Ảnh: H.Đ

5g54, kết thúc phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn xếp hạng tư với mức tạ 130 kg. Còn Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng sáu với 121 kg. Dẫn đầu ở nội dung này là lực sĩ Trung Quốc Long Quingquan với 137 kg.

Kim Tuấn đã thi đấu xong phần thi cử giật và mức tạ Kim Tuấn được công nhận là 130 kg.

5g48, Thạch Kim Tuấn thi đấu lần cuối, lần này anh nâng mức tạ lên 133 kg. Đây là mức tạ Kim Tuấn thường xuyên làm được trong lúc tập luyện nhưng lần này Kim Tuấn đã thực hiện không thành công.

5g41, Thạch Kim Tuấn thi đấu lần hai, lần này vẫn là mức tạ 130 kg. Qua truyền hình, Kim Tuấn tỏ ra rất hồi hộp. Nhưng cuối cùng anh đã thực hiện thành công, để tiếp tục hành trình chinh phục huy chương Olympic cho Đoàn thể thao VN.

5g38, Thạch Kim Tuấn bước ra sàn đấu. Kim Tuấn đang kí mức tạ khởi điểm ở nội dung cử giật là 130 kg, nhưng anh đã thực hiện không thành công. 

Quốc Toàn đã thi đấu xong phần thi cử giật, và mức tạ anh vượt qua là 121 kg.

5g29, Quốc Toàn thi đấu lần ba với mức tạ 123 kg, nhưng lần này Quốc Toàn đã thi đấu không thành công. 

5g27, Trần Lê Quốc Toàn thi đấu lần hai. Lần này anh nâng mức tạ lên 121 kg, và một lần nữa Quốc Toàn đã vượt qua dễ dàng.

5g22, Trần Lê Quốc Toàn bước ra sàn đấu. Quốc Toàn đăng ký mức khởi điểm ở nội dung cửa giật là 117 kg, và anh đã thực hiện thành công.

Thạch Kim Tuấn là một trong những lực sĩ thi đấu cuối cùng bởi anh đăng ký mức khởi điểm ở nội dung cử giật khá cao, 130 kg.

Tham gia tranh tài ở hạng cân 56 kg có 10 lực sĩ. 

Thạch Kim Tuấn tập luyện chuẩn bị thi đấu. Ảnh: H.Đ

Hà Thanh thi đấu không thành công nội dung toàn năng nữ

2g20, cô gái vàng của thể dục dụng cụ (TDDC) VN Phan Thị Hà Thanh đã kết thúc 2 phần thi cầu thăng bằng và nhảy ngựa ở nội dung toàn năng nữ. 

Trong phần thi nhảy ngựa, Hà Thanh đạt số điểm 14.233, xếp thứ 17. Còn ở phần thi cầu thăng bằng, số điểm của Hà Thanh là 13.800, xếp thứ 36. 

Ánh Viên xếp 26/32 VĐV ở vòng loại 

0g40, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu không thành công khi cô về đích cuối cùng ở đợt bơi thứ 2 vòng loại nội dung 400m tự do nữ với thành tích 4 phút 16,32 giây.

Ánh Viên tỏ ra buồn bã sau khi hoàn tất phần thi. Ảnh: H.Đ
Ánh Viên tỏ ra buồn bã sau khi hoàn tất phần thi. Ảnh: H.Đ

Thành tích này kém xa thời gian tốt nhất của Ánh Viên là 4 phút 7,96 giây, thiết lập tại Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 tại Indianapolis (Mỹ).

Chung cuộc, Ánh Viên xếp thứ 26/32 VĐV ở vòng loại. 

Ở đợt bơi vòng loại 400 m tự do nữ, kình ngư người Mỹ Katie Ledeckey đã phá kỉ lục Olympic khi cán đích với thời gian 3 phút 58,71 giây. Kỉ lục Olympic cũ là 4 phút 1,45 giây, thuộc về kình ngư người Pháp Camille Muffat thiết lập tại Olympic London 2012. 

Quý Phước xếp 41/48 VĐV ở vòng loại 

23g 25, kình ngư Hoàng Quý Phước đã phải nói lời chia tay Olympic 2016 trong thất vọng khi chỉ về đích thứ 7 đợt bơi vòng loại thứ 2 nội dung 200m tự do nam với thành tích 1 phút 50,39 giây.

Kình ngư Hoàng Quý Phước. Ảnh: T.P
Kình ngư Hoàng Quý Phước. Ảnh: T.P

Thành tích này kém xa kỷ lục SEA Games là 1 phút 48,96 giây mà Quý Phước lập được ở Singapore cách đây một năm. Chung cuộc, Quý Phước xếp thứ 41/48 VĐV ở vòng loại.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hoàng Quý Phước