01/12/2021 14:19 GMT+7

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn vướng 3% mặt bằng

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn vướng một hạ tầng kỹ thuật, 121 hộ dân chưa di dời, tương đương 3% mặt bằng thi công toàn dự án. Những vị trí này có thời gian gia tải, chờ lún từ 12-14 tháng, ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn vướng 3% mặt bằng - Ảnh 1.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ còn vướng 3% mặt bằng - Ảnh: CHÍ HẠNH

Theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - đơn vị được Bộ GTVT giao đại diện làm chủ đầu tư dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đến nay mặt bằng dự án đã bàn giao cho nhà thầu được 22,38/22,97km, đạt 97% và còn vướng 1,35km do 121 hộ dân chưa di dời.

Trong đó, tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao được 12,09/12,53km, đạt 96%, còn vướng 101 hộ với khoảng 1,1km. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh này còn vướng 3 vị trí đường điện cao thế 110kV, 20 vị trí điện trung, hạ thế và 6,6km tuyến ống cấp nước.

Còn tại tỉnh Đồng Tháp, nhà thầu đã được bàn giao 10,29/10,44km, đạt 98% và hiện còn vướng 20 hộ với khoảng 0,25km. Dự án còn vướng 12 vị trí tuyến đường điện trung, hạ thế, 7 tuyến ống cấp nước.

Toàn dự án đến nay đã hoàn thành đắp 850.000m3 cát, đạt 100% tại các đoạn đã giải phóng mặt bằng, đắp cát đường gom đạt hơn 44% trong tổng số trên 217.000m3.

Các đơn vị thi công đang triển khai xây dựng 15 cầu trên tuyến chính, ba gói thầu xây lắp chính toàn tuyến hiện đạt hơn 21% khối lượng, tương đương kế hoạch đề ra.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết thêm sau khoảng 10 tháng thi công, nhà thầu chưa thể triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến do còn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Các đoạn vướng này có thời gian gia tải, chờ lún từ 12 đến 14 tháng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành chung của dự án.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ được xem là công trình cấp bách, quan trọng, được kỳ vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương phía nam sông Tiền.

Dự án có tổng chiều dài gần 23km, trong đó qua địa phận tỉnh Vĩnh Long là 12,53km và tỉnh Đồng Tháp 10,44km. Điểm đầu dự án nối vào cầu Mỹ Thuận 2, thuộc phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điểm cuối tại nút giao cầu Chà Và, nối vào tuyến quốc lộ 1 hiện hữu thuộc xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Vận tốc thiết kế tuyến 100km/h, với quy mô giai đoạn 1 có 4 làn xe, giai đoạn hoàn thiện là 6 làn xe. Tổng mức đầu tư hơn 4.826 tỉ đồng. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng, cơ bản hoàn thành năm 2022, đưa vào sử dụng năm 2023.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chạy nước rút để thông xe dịp Tết Nguyên đán 2022 Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận chạy nước rút để thông xe dịp Tết Nguyên đán 2022

TTO - Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Tây, nhưng với quyết tâm đưa dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kịp hoạt động dịp Tết Nguyên đán 2022, các công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc ngày đêm trên công trường.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên