16/02/2014 07:37 GMT+7

Cao 1,8m nhưng nặng 20kg

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG

TT - Nguyễn Văn Hợp sinh ngày 9-2-1986 tại thôn Mê Linh 2, xã Buôn Triết, huyện Lăk, tỉnh Đắk Lắk, là con thứ mười trong gia đình 11 anh chị em.

QVXebIE9.jpg
Nguyễn Văn Hợp với tập thơ mới in - Ảnh: T.N.V.

Năm 3 tuổi Hợp bị căn bệnh quái ác loạn dưỡng cơ Duchenne, do không có thuốc trị nên bệnh đeo bám và gặm nhấm xương thịt của Hợp đến nay đã 25 năm. 28 tuổi, cao đến 1,8m mà Hợp chỉ nặng khoảng 20kg, hiện căn bệnh đang đi đến giai đoạn cuối để giết chết một con người.

Sau nhiều năm dài cùng quẫn, biết bệnh trạng mình không thể điều trị, Hợp đã xác định ba điều cần phải hoàn tất trước khi ra đi, đó là: hiến giác mạc, hiến xác cho khoa học và in thơ để lại cho đời.

Được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cùng những tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền trợ giúp, Hợp cho biết đã hoàn thành hai điều ước, còn việc hiến xác cho khoa học anh vẫn đang loay hoay chưa biết cách đăng ký hiến ở đâu...

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên