22/12/2008 20:24 GMT+7

Cánh tay máy rửa chén

TRƯỜNG THỊNH (Theo Telegraph)
TRƯỜNG THỊNH (Theo Telegraph)

TTO - Nhằm giúp các bà nội trợ tiết kiệm thời gian rửa chén, các nhà khoa học Nhật Bản đã chế tạo một cánh tay robot có khả năng sắp xếp chén dĩa vào máy rửa, sau đó chọn chế độ rửa phù hợp và nhấn nút cho máy chạy.

TkY5psps.jpgPhóng to
Với cánh tay robot này, bạn không cần động đến ngón tay vẫn có thể rửa được chén!

Để có thể nâng những loại chén dĩa với kích thước và vật liệu khác nhau, robot trợ giúp việc bếp (KAR) này sử dụng 18 cảm biến nhúng trong thân cánh tay máy, đồng thời sử dụng những hình ảnh thu được từ camera cũng gắn bên trong để phân biệt hình dạng của chúng.

Cánh tay máy này có 3 khớp và di chuyển trên đường ray, cho phép nó có thể nhặt chén dĩa và dụng cụ nhà bếp từ bất cứ nơi nào và vị trí nào bên trong bồn chứa chén dĩa.

Hiện các kỹ sư của công ty điện tử Panasonic và ĐH Tokyo đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo robot nhỏ hơn, nhẹ hơn, di chuyển nhanh hơn và có thể rửa hết chén dĩa dành cho 4 người ăn chỉ trong 5 phút.

Các nhà chế tạo nói robot này sẽ có mặt trên thị trường trong 5 năm tới và ngoài rửa chén, nó còn có thể làm công việc giặt ủi.

TRƯỜNG THỊNH (Theo Telegraph)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên