16/07/2018 18:39 GMT+7

'Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân'

DUY KHÁNH
DUY KHÁNH

TTO - Ngày 16-7, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng cảnh sát biển 4 đã tổ chức các hoạt động đầu tiên trong chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại xã đảo An Sơn, thuộc quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang.


Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân - Ảnh 1.

Đại tá Phạm Quang Oánh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tặng tủ thuốc, cờ Tổ quốc và tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân - Ảnh: Duy Khánh

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tại xã đảo An Sơn nhằm tiếp tục triển khai thực hiện mô hình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời thể hiện sự quan tâm, trợ lực, đồng hành chia sẻ khó khăn của BTL Vùng cảnh sát biển 4 với ngư dân xã đảo An Sơn và ngư dân trên vùng biển do đơn vị quản lí.

Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" đến xã đảo An Sơn, tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn 2018 - 2020" giữa Khối cơ quan BTL Vùng cảnh sát biển 4 với Ủy ban nhân dân (UBND) xã An Sơn.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân - Ảnh 2.

Các bác sĩ Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Kiên Giang và quân y Cảnh sát biển 4 khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo của xã đảo An Sơn - Ảnh: Duy Khánh

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân - Ảnh 3.

Các bác sĩ Hội thầy thuốc trẻ tỉnh Kiên Giang và quân y Cảnh sát biển 4 khám bệnh miễn phí cho bà con nghèo của xã đảo An Sơn - Ảnh: Duy Khánh

Một số nội dung chính của quy chế phối hợp hoạt động được ký kết gồm: phối hợp thông báo, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn trên biển; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân, ngư dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp hiệp đồng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội; đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tàu thuyền, ngư dân bị nạn trên biển và phòng chống cháy nổ, thiên tai, bão lũ…

Ngay sau hội nghị ký kết, đại diện đoàn công tác thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tặng 23 phần quà cho 23 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo An Sơn.

Ngoài ra, đoàn công tác thực hiện Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" tiếp tục các hoạt động tại xã đảo An Sơn như: tặng tủ thuốc, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng áo phao, cờ Tổ quốc, tuyên truyền pháp luật… cho ngư dân, giao lưu văn nghệ chủ đề "Hát về biển, đảo quê hương", tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương.


DUY KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nam Du