25/01/2013 06:27 GMT+7

Cảnh giác gói hút ẩm

QUỲNH LIÊN
QUỲNH LIÊN

TT - Gói hút ẩm đã làm bỏng mắt một bé 3 tuổi.

Theo bác sĩ Hoàng Cương - Bệnh viện Mắt trung ương, bé P.H.V. (3 tuổi, bị bỏng giác mạc mắt trái do nghịch hạt hút ẩm, nhập viện hôm 21-1) có thể xuất viện cuối tuần này. Do hạt hút ẩm không bắn vào con ngươi của bé V. nên thị lực bé không bị ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên sẽ mang sẹo ở mắt suốt đời.

Bác sĩ Cương cho biết gói hút ẩm có tính kiềm (độ pH khi kiểm tra là 12-14), kiềm gây ra vết bỏng thậm chí nguy hiểm hơn bỏng axit do kiềm thấm sâu vào da, có sức lan rộng lớn.

Gói hút ẩm thường có dạng bột và dạng hạt nhưng dạng bột nguy hiểm hơn vì dễ hít phải, gây bỏng cơ quan hô hấp, bắn vào mắt gây bỏng giác mạc.

Bác sĩ Cương cảnh báo: để đề phòng những tác hại có thể gây ra cho trẻ, trước khi dùng bất kỳ sản phẩm nào phụ huynh phải loại bỏ gói hút ẩm.

QUỲNH LIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên