08/08/2017 15:12 GMT+7

Cành cây gãy đè chết nữ công nhân ngay cổng công ty

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Ngồi ăn sáng ngoài cổng trước giờ vào ca, chị Lâm Thị Diễm (25 tuổi, quê Bạc Liêu), công nhân Công ty TNHH Domex Việt Nam (Khu chế xuất Linh trung I, quận Thủ Đức) đã bị một cành cây gãy rớt trúng.

Nhánh cây dầu khá lớn rơi trúng khiến nữ công nhân không qua khỏi - Ảnh: G.M

Ông Nguyễn Văn Phê - chủ tịch công đoàn Công ty Domex - cho biết chị Diễm đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hòa Hảo tại Thủ Đức sáng 7-8, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy với thương tích nghiêm trọng, bị gãy từ xương sườn số 3 đến số 7, vỡ sọ não.

Đến 23h50 cùng ngày, chị Diễm qua đời và được gia đình đưa về quê ngay trong đêm.

Theo thông tin từ công đoàn Công ty Domex, chị Diễm mới vào làm việc tại công ty đầu năm 2017, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chồng chị không có việc làm ổn định, gần đây mới xin làm thu gom rác với thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Vợ chồng chị có hai con nhỏ, bé thứ hai sinh năm 2011 bị bệnh tim, chi phí ca mổ 100 - 150 triệu đồng, nên hai vợ chồng vẫn đang làm việc gom góp chữa trị cho con.

Ông Phạm Huy Thông - phó trưởng Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP (HEPZA) - cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Sepzone (đơn vị đầu tư Khu chế xuất Linh Trung I) báo cáo sự việc.

HEPZA cũng yêu cầu phía công ty quản lý cây xanh kiểm tra lại toàn bộ cây xanh, cắt tỉa cành... và phối hợp Sở LĐ-TB&XH TP giải quyết các chế độ, chính sách cho chị Diễm.

Ngay khi sự việc xảy ra, công đoàn Công ty Domex cũng đã vận động cán bộ, công nhân viên quyên góp tạm thời 16 triệu đồng hỗ trợ gia đình, Ban giám đốc cũng hỗ trợ thêm 10 triệu đồng.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên