19/02/2011 07:14 GMT+7

Căng thẳng giá vàng, USD

ÁNH HỒNG
ÁNH HỒNG

TT - Ngày 18-2 giá USD tự do lại “nóng như lửa”, có lúc tăng lên 22.200 đồng/USD. Giá USD tự do không chỉ gây sức ép lên tỉ giá chính thức mà còn ảnh hưởng lây cả thị trường vàng vốn yên ắng từ trước tết.

Chiều 18-2, giá USD tự do dịu lại, bán ra còn 22.100-22.150 đồng/USD. Theo các chuyên gia, giới kinh doanh đang lắng lại để chờ các giải pháp tiếp theo từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Trong khi đó vàng vẫn trụ ở mức 37,58 triệu đồng/lượng, tăng 630.000 đồng so với cuối ngày 17-2.

Giá vàng chỉ dịu lại vào buổi trưa khi giá USD tự do giảm 50 đồng/USD, còn 22.100 đồng/USD. Nhưng đầu giờ chiều ngày 18-2 vàng lại đua theo giá USD, lên mức 37,58 triệu đồng/lượng và giữ đến cuối ngày. Như vậy chỉ trong một ngày giá vàng tăng đến 630.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Tại các cửa hàng vàng tư nhân, có lúc giá vàng chạm ngưỡng 37,7 triệu đồng/lượng.

Theo bà Nguyễn Ngọc Quế Chi - tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBJ), giá vàng bị đẩy lên còn do nguyên nhân hiện nay các tiệm vàng đang là nhà cung cấp độc quyền cho thị trường. “Trước đây ở những thời điểm nguồn cung vàng căng thẳng, các NH có thể bán vàng để can thiệp, còn hiện nay NH không còn được phép bán vàng. Ngược lại nếu người dân có nhu cầu mua từ NH thì NH phải mua lại từ thị trường để cân đối, từ đó đẩy giá lên”, bà Chi nhận xét.

Theo các chuyên gia ngành vàng, giải pháp cấp phép nhập vàng để hạ nhiệt giá trong nước chỉ mang tính “chữa cháy” nhưng phải làm. NHNN nên cho các NH được bán vàng ra thị trường nhằm tạo sự thông thương. Hiện nay, việc can thiệp thị trường bằng cách cấp quota nhỏ giọt không san bằng được chênh lệch mà còn gián tiếp tạo cơ hội cho giới kinh doanh nhập lậu, ảnh hưởng đến tỉ giá.

Theo ông Trần Thanh Hải - tổng giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh vàng VN, nên có những biện pháp tiếp theo như siết chặt giao dịch USD, yêu cầu các tập đoàn, công ty nhà nước và kể cả doanh nghiệp xuất khẩu bán USD cho NH. Theo tổng giám đốc một NH, việc NHNN liên tục giảm tỉ giá giao dịch bình quân liên NH những ngày gần đây đang tạo rào cản cho việc thu hút USD từ các doanh nghiệp xuất khẩu.

Bắt đầu có hiện tượng doanh nghiệp xuất khẩu chuyển ngoại tệ sang tài khoản cá nhân để rút ra bán trên thị trường tự do. Một lượng ngoại tệ “chảy” ra ngoài NH không kiểm soát được và chính những đối tượng này sẽ kích giá USD làm ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

ÁNH HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất