26/09/2020 14:22 GMT+7

Cảng quốc tế Long An tiếp tục xây thêm cầu cảng đón tàu 70.000 tấn

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Sau khi hoàn thành giai đoạn I với hơn 1.000 tàu cập cảng, vận chuyển gần 1 triệu tấn hàng hóa, Cảng quốc tế Long An bắt đầu triển khai giai đoạn II, xây dựng thêm hệ thống cầu cảng đón tàu 70.000 tấn.

Cảng quốc tế Long An tiếp tục xây thêm cầu cảng đón tàu 70.000 tấn - Ảnh 1.

Cảng quốc tế bắt đầu tiếp tục giai đoạn II, xây thêm cầu cảng đón tàu 70.000 tấn - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 26-9, Đồng Tâm Group do "ông bầu" Võ Quốc Thắng làm chủ tịch hội đồng quản trị đã tổ chức lễ khánh thành giai đoạn I và khởi công giai đoạn II Cảng quốc tế Long An tại xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An. 

Cảng quốc tế Long An có diện tích 147ha được xây dựng từ năm 2015, nằm trong quần thể 4 khu dự án với tổng quy mô 1.935ha, chung với các dự án KCN Đông Nam Á Long An diện tích 396ha, Khu dịch vụ công nghiệp Đông Nam Á Long An diện tích 239ha và Khu đô thị Đông Nam Á Long An diện tích 1.145ha.

Với vị trí nằm trên luồng sông Soài Rạp cách cửa biển 20km đường sông và chỉ cách trung tâm TP.HCM 40km, cách sân bay Tân Sơn Nhất 65km, lại nằm trên trục tuyến tỉnh lộ 830 được tỉnh Long An xây dựng kết nối thuận lợi với các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 50, đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương… Cảng quốc tế Long An thuộc nhóm số 5 trong quy hoạch phát triển cảng biển Việt Nam, được kỳ vọng là dự án then chốt, góp phần thúc đẩy kinh tế cả khu vực Đông và Tây Nam Bộ.

Buổi lễ hôm nay chính thức đánh dấu bước hoàn thành giai đoạn I của cảng đúng tiến độ đề ra. Cảng đã xây dựng hoàn thành 3 cầu cảng với chiều dài 630m và đón gần 1.000 chuyến tàu trong và ngoài nước ra vào cảng, trong đó có nhiều tàu tải trọng 50.000 tấn, đạt gần 1 triệu tấn hàng hóa xuất nhập thông qua cảng.

Cảng quốc tế Long An tiếp tục xây thêm cầu cảng đón tàu 70.000 tấn - Ảnh 2.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Cảng quốc tế Long An đã ký kết hợp tác chiến lược với một số hệ thống cảng khu vực ĐBSCL để cùng nhau phát triển trong thời gian tới - Ảnh: SƠN LÂM

Hiện nhà đầu tư bắt đầu xây dựng tiếp các cầu cảng có thể đón tàu tải trọng 70.000 tấn, đồng thời khánh thành, đưa vào hoạt động hệ thống nhà kho lưu trữ có diện tích hơn 400.000m2, bãi chờ container và các công trình phụ trợ khác…

Vướng nghị định, cảng quốc tế Long An không được nhập khẩu... bò Vướng nghị định, Cảng quốc tế Long An không được nhập khẩu... bò

TTO - Trong nghị định mới của Chính phủ, Cảng quốc tế Long An không nằm trong danh mục cảng biển được nhập khẩu động vật sống. Công ty đầu tư cảng lẫn doanh nghiệp nhập khẩu bò đang đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên