03/10/2007 15:46 GMT+7

Canada tẩy chay người mẫu gầy

ĐỨC TRƯỜNG (Theo PC)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo PC)

TTO - Theo thông báo của ban tổ chức Tuần lễ Thời trang thứ 13, diễn ra tại Montreal, Canada vào tháng 10, những người mẫu dưới 16 tuổi và dù chỉ thanh mảnh, chưa đến mức quá gầy ốm, sẽ không được phép bước lên bục trình diễn.

1s07laTr.jpgPhóng to
Một người mẫu gầy trên sàn diễn thời trang
TTO - Theo thông báo của ban tổ chức Tuần lễ Thời trang thứ 13, diễn ra tại Montreal, Canada vào tháng 10, những người mẫu dưới 16 tuổi và dù chỉ thanh mảnh, chưa đến mức quá gầy ốm, sẽ không được phép bước lên bục trình diễn.

Theo bà Chantal Durivage, thuộc ban tổ chức Tuần lễ Thời trang, qui định này nhằm hưởng ứng chiến dịch chống lại tình trạng gầy ốm của các người mẫu gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ hiện nay, cũng như tạo lập một môi trường làm việc lành mạnh với các người mẫu khỏe mạnh cho ngành thời trang địa phương.

Tuần lễ Thời trang là một sự kiện được hàng trăm nhà thiết kế mẫu, khách hàng và phóng viên lĩnh vực thời trang chờ đợi nhất trong năm tại Canada. Những người mẫu tham gia show trình diễn sắp tới sẽ được các chuyên viên y tế kiểm tra sức khỏe.

Kể từ sau cái chết của người mẫu Brazil Ana Carolina Reston (21 tuổi, cao 1,71 m nhưng chỉ nặng 40 kg), nhiều hiệp hội thời trang các nước đã ban hành lệnh cấm các người mẫu gầy ốm xuất hiện trong các sô diễn thời trang. Từ đầu năm 2007, ngành thời trang Mỹ đã thông qua qui định chấm dứt hợp đồng với những người mẫu gầy ốm biểu tượng của chứng chán ăn.

Vào tháng 2 vừa qua, ban tổ chức một cuộc trình diễn thời trang lớn ở Tây Ban Nha đã từ chối năm người mẫu vì các cô này quá gầy. Trước đó, các đồng nghiệp người Ý đã ban hành qui định này và mới đây, Tuần lễ Thời trang tại London (Anh) cũng nói "không" với người mẫu dưới 16 tuổi và người mẫu gầy ốm.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo PC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên