30/09/2014 07:27 GMT+7

Canada cáo buộc ống thép dẫn dầu VN được trợ cấp

T.V.N.
T.V.N.

TT - “Một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ VN bán phá giá và nhận trợ cấp..." là kết luận sơ bộ từ Tòa thương mại quốc tế Canada (CITT).

Ngày 29-9, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết Tòa thương mại quốc tế Canada (CITT) ban hành kết luận sơ bộ về thiệt hại trong việc điều tra chống bán phá giá (AD), chống trợ cấp (CVD) đối với một số sản phẩm ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ VN.

Theo đó, CITT khẳng định “có các bằng chứng cho thấy sản phẩm nói trên bán phá giá và nhận trợ cấp, gây ra thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa của Canada”.

Dự kiến đến tháng 2-2015 CITT sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ thiệt hại. Đây là vụ điều tra AD và CVD đầu tiên Canada tiến hành với VN, và là vụ việc chống trợ cấp thứ 7 của VN tính đến thời điểm hiện nay.

Trước đó vào tháng 7-2014, Cơ quan biên phòng Canada ra thông báo khởi xướng điều tra AD, CVD đối với ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ VN cùng tám quốc gia khác, do Tenaris Canada (Calgary, Alberta) và Evraz North America Inc. (Regina, Saskatchewan) giữ vai trò nguyên đơn khởi kiện. 

 

T.V.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên