Quá thiệt thòi
Đành rằng Nhà nước chưa có quy định tính tiền theo thời giá, nhưng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hải Dương cũng nên chủ động trong cách tính sao cho hợp tình hợp lý. Đem một tháng lương trợ cấp chỉ vài đồng ngày xưa, cộng dồn lại rồi tính cho thời điểm bây giờ thật quá phi lý.
Với trường hợp này, chúng tôi thiết nghĩ Bộ LĐ-TB&XH cần phải can thiệp và có cách tính tiền truy lĩnh trợ cấp làm sao cho thấu tình đạt lý. Đừng để những người thương binh như ông Nguyễn Tiến Đạt phải chịu sự thiệt thòi đến vô lý như vậy. Thành Chung
Phải có trượt giá
Ai cũng biết giá trị đồng tiền chúng ta từ năm 1979 đến nay đã bị mất giá nhiều lần. Vậy mà Bộ LĐ-TB&XH không cho người thương binh được hưởng tiền trợ cấp theo mức điều chỉnh lại cho phù hợp với giá trị hiện tại. Vì vậy mới có chuyện ông Đạt truy lĩnh tiền trợ cấp từ ngày 1-1-1979 đến tháng 8-1985 mỗi tháng chỉ 2 đồng và từ ngày 1-1-1985 đến tháng 3-1993 mỗi tháng chỉ 50 đồng.
Không những ông Đạt mà trên cả nước ta còn hàng ngàn, hàng vạn người có công với đất nước phải chịu cảnh quá thiệt thòi.
Rất mong Bộ LĐ-TB&XH và các cơ quan hữu trách xem xét lại cách tính toán và trả lương truy lĩnh cho ông Đạt và những người đồng cảnh ngộ, có như vậy mới đảm bảo sự công bằng xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận