22/07/2005 00:42 GMT+7

Cần Thơ: thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng nhờ làm nghề cơm rượu

Tin, ảnh: THUẬN PHÚ-LÊ VŨ
Tin, ảnh: THUẬN PHÚ-LÊ VŨ

TT - Có hơn 80 hộ dân ở ấp Thạnh Phước II, xã Trung Kiên (Thốt Nốt, TP Cần Thơ) làm nghề nấu cơm rượu bỏ mối cho các lái từ các tỉnh, thành ĐBSCL. Một ổ cơm rượu cần 5 lít nếp, làm ra 1.800 - 2.000 viên cơm rượu.

XAsqpLU1.jpgPhóng to

Hằng ngày mỗi hộ sản xuất 8 -10 ổ. Sau khi trừ chi phí, tiền nhân công, trung bình mỗi hộ thu nhập hơn 2 triệu đồng/tháng.

Thống kê sơ bộ của ngành chức năng TP Cần Thơ, các làng nghề bánh tráng (Thuận Hưng, Thốt Nốt); chiếu lác, rau cải (Thường Thạnh, quận Cái Răng); làng nhang (Thới An, Ô Môn)... thu hút hơn 2.000 lao động; bình quân thu nhập mỗi lao động 30.000đ/ngày, giải quyết một phần lao động, thu nhập cho cư dân ngoại thành.

Tin, ảnh: THUẬN PHÚ-LÊ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên