29/07/2014 04:03 GMT+7

Cần Thơ: lần đầu phẫu thuật nâng lõm ngực

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 28-7, ca phẫu thuật nâng lõm ngực bẩm sinh đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long vừa được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Bệnh nhân là N.M.K., 13 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

Các bác sĩ đã mở hai đường mổ nhỏ hai bên lồng ngực để luồn thanh kim loại xiên thành ngực, xoay thanh kim loại theo cơ chế đòn bẫy giúp nâng cao phần ngực bị lõm rồi cố định thanh nâng ngực vào xương sườn bệnh nhân.

Sau hai năm, bệnh nhân được phẫu thuật lần 2 để rút bỏ thanh kim loại, phần ngực lõm sẽ trở lại bình thường. Người lõm ngực bẩm sinh nếu không được phẫu thuật nâng có thể bị mệt, khó thở, nặng hơn sẽ suy tim. Kỹ thuật nâng ngực lõm nên thực hiện càng sớm càng tốt, từ 6 đến 12 tuổi vì xương dễ dàng uốn nắn hơn.

Theo bác sĩ CK II Phạm Văn Phương - phó khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bệnh nhân lõm ngực bẩm sinh trước đây phải đến các bệnh viện ở TP.HCM phẫu thuật, với chi phí khá cao. Lần này bệnh viện đã liên hệ được trang thiết bị và vật tư (thanh hợp kim) nên triển khai phẫu thuật tại chỗ để bệnh nhân giảm bớt chi phí.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên