03/02/2009 20:53 GMT+7

Cần Thơ: khởi công đường nối Vị Thanh - Cần Thơ

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TTO - Sáng 3-2, tại nút giao thông đường dẫn cầu Cần Thơ (phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), ông Nguyễn Thanh Sơn - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ - đã chính thức phát lệnh khởi công đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (giai đoạn 1 địa phận Cần Thơ).

Do tính cấp bách của dự án nên đoạn đi qua TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu.

WwHiQB8s.jpgPhóng to

Dự án có quy mô đường bốn làn xe, trong tương lai sẽ phát triển thành đường cao tốc, xuất phát từ điểm giao với quốc lộ 1 (km 2078+160), điểm cuối tuyến giao với quốc lộ 61 (tại km 36+900, thuộc địa phận xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) và đi tiếp đến huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang). Tổng chiều dài tuyến là 47,35km, trong đó đoạn đi qua TP Cần Thơ dài 10,2km với tổng mức đầu tư trên 470 tỉ đồng, thời gian thi công giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong 4 năm (2009-2012).

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên