31/01/2018 14:05 GMT+7

Cần Thơ bắn pháo hoa tại 6 điểm đêm giao thừa Tết Mậu Tuất

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TTO - Đêm giao thừa Tết Mậu Tuất, TP Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại một điểm và 5 điểm tầm thấp. Kinh phí bắn pháo hoa hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách.

Ngày 31-1, ông Trương Công Quốc Việt, trưởng phòng kế hoạch tài chính (Sở Văn hóa thể thao và du lịch TP Cần Thơ), cho biết giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, TP này sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ (Q. Ninh Kiều) kéo dài 15 phút với 700 quả pháo. Kinh phí bắn pháo hoa hơn 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. 

Ngoài ra, TP Cần Thơ còn tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại ấp Nhơn Lộc, thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền); khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt (quậnThốt Nốt); ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai (huyện Thới Lai); ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) và ấp Vĩnh Lộc, thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). 

Theo ông Việt, việc bắn pháo hoa tầm thấp với 300 quả pháo kéo dài 15 phút có kinh phí khoảng 500 triệu, tất cả đều được xã hội hóa, không dùng tiền ngân sách. 

Trong khoảng thời gian chờ màn trình diễn pháo hoa, tại công viên Lưu Hữu Phước (Q.Ninh Kiều) từ 21h ngày 15-2 (30 Tết) có chương trình nghệ thuật chào xuân mới.

  

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bắn pháo hoa