23/12/2008 11:39 GMT+7

Can thiệp giảm chênh lệch giới tính tại 10 địa phương

L.ANH
L.ANH

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội thảo về đề án can thiệp thí điểm giảm mất cân bằng giới tính tổ chức hôm 22-12 tại Hà Nội, vụ trưởng Vụ Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Tổng cục Dân số) Phạm Bá Nhất cho biết từ năm 2009, cơ quan này sẽ thí điểm triển khai đề án tại 10 tỉnh thành có chênh lệch giới tính khi sinh cao nhất nước.

Đó là các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Bạc Liêu, Đồng Nai... Trong đó, lần đầu tiên sẽ có hàng loạt chương trình nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái trong học tập, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tiền hôn nhân cho các cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn...

Theo ông Nhất, tỉ số giới tính khi sinh ở VN hiện đã tương đương mức ở Trung Quốc năm 1989, tức 112 trẻ nam/100 trẻ nữ, nếu không can thiệp ngay sẽ dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Tỉ số giới tính khi sinh ở VN đã tăng liên tiếp trong 3 năm qua và ở 16 địa phương tỉ số này đã ở mức báo động đỏ 115-128 trẻ nam/100 trẻ nữ. Theo ông Nguyễn Đức Vy, chủ tịch Hội Sản phụ khoa VN, nên nghiêm cấm và phạt nặng mọi hành vi siêu âm để chẩn đoán giới tính khi sinh; không cho phép phá thai trên 12 tuần tuổi tại các phòng khám tư nhân...

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên