Mở nhiều chuyên mục cho lớp trẻ
Trước tiên, tôi đề nghị Tuổi Trẻ nên mạnh dạn giảm bớt liều lượng về thời sự, cố gắng chọn lựa một số tin tức nổi bật và đáng chú ý nhất, không câu nệ là phải có diện có điểm. (Tin tức và thời sự trên báo nói chung đều chậm hơn nhiều so với các phương tiện thông tin khác, phần lớn đã được độc giả biết từ hôm trước qua truyền hình, mạng và nhất là đài phát thanh).
Tiếp theo là nên mở thêm nhiều trang mục thiết thân với nhu cầu hiểu biết của tuổi trẻ. Nên chăng có chuyên mục về tuổi trẻ bốn phương và tuổi trẻ vị thành niên. Cũng nên có một chuyên mục nói về tuổi trẻ với biển. Tuổi trẻ VN thời nay phải hiểu biết sâu sắc về tiềm năng to lớn của biển VN, yêu biển và mạnh dạn dấn thân vào mọi hoạt động của biển, phải học tập gương của các nước vùng Tây Bắc Âu, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... đã giàu lên nhờ biển và phải rèn luyện để có được tính khí và ước mơ của các nhà thám hiểm...
* Tuổi Trẻ nên mở trang “Đối thoại trong tuần”, “Vấn đề của giới trẻ”, “Tuổi trẻ sáng tạo”. Đây là những trang rất hay và là thử thách lẫn cơ hội không chỉ cho bạn đọc mà cả phóng viên Tuổi Trẻ. * Góp ý với báo là nên mở mục góc nhìn thẳng, cách nhìn thẳng gì đó để đăng tải những ý kiến nóng bàn luận xoay quanh những sự kiện nóng cũng là để người đọc gần hơn với báo. |
Tổ chức tranh luận, trao đổi nhiều hơn, thường xuyên hơn các vấn đề nóng, nổi cộm trong cuộc sống của tuổi trẻ hôm nay. Có thể nói hiện nay và trong tương lai, những vấn đề này sẽ phát sinh nhiều hơn, đòi hỏi những mổ xẻ thật kỹ gây được ấn tượng mạnh, đúng sai phải được khẳng định rõ ràng (tự tử tập thể, đánh nhau hoặc gây thương tích cho nhau, tạo thương hiệu và gây tiếng tăm bằng mọi giá...). Đối với các hiện tượng đại loại như vậy, dư luận và cách phân tích hiện nay nhìn chung còn quá công thức, chưa đủ sức thuyết phục.
Nên có góc chia sẻ
Tuổi Trẻ nên thêm chuyên mục “Góc chia sẻ của bạn đọc”. Nơi đó sẽ là những luồng thông tin chia sẻ của bạn đọc về đời sống, tình yêu, kỹ năng, gia đình, bạn bè... Mỗi kỳ Tuổi Trẻ chọn ra một chia sẻ ý nghĩa và sâu sắc nhất để các bạn khác khi đọc được sẽ cùng trao đổi hay an ủi và tạo động lực vươn lên trong cuộc sống. Từ cái cá nhân đó, nó trở thành cái chung của các bạn và các bạn thấy mình có trách nhiệm, hợp thành một chuỗi những nối tiếp vòng tay bạn bè.
Thêm mục do chính bạn đọc đóng góp
Mở mục giải đáp những thắc mắc hay những bài viết về đặc điểm tâm lý lứa tuổi, cách đối phó, ứng xử một số tình huống thường gặp trong cuộc sống hay những hiểm nguy mà đôi lúc bạn đối đầu... Các bạn trẻ có thể tham gia gửi câu hỏi, câu chuyện, kinh nghiệm của mình hay làm chuyên gia tư vấn những vấn đề bạn bè đang vướng mắc.
Trang trên mạng Thế giới teen và Nhịp sống số mà Tuổi Trẻ lập ra, các tin tức chưa thật cập nhật ở một số chuyên mục khiến trang này không thu hút bạn đọc. Nếu cần, nên mở các trang này cho bạn đọc tham gia đóng góp.
Hãy giúp người già dung hòa với thế hệ trẻ
Bản thân tôi và nhiều người bạn rất bằng lòng với “khuôn mẫu” hiện tại của Tuổi Trẻ cả về hình thức lẫn nội dung và dung lượng thông tin đã chuyển tải. Và điều làm chúng tôi phấn khởi, đánh giá cao về nhiều mặt mà cũng là cách Tuổi Trẻ “làm mới tại chỗ” để chống nhàm chán là mở các diễn đàn về một vấn đề nào đó. Bởi khi đó chúng tôi tha hồ “nghe ngóng” ý kiến, lời bình, thậm chí phán quyết của nhiều người có trình độ không ai ngang ai để soi lại ý mình. Hi vọng Tuổi Trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa và nên áp dụng cho mọi ấn phẩm của Tuổi Trẻ.
Tuổi Trẻ hãy dành cho người lớn tuổi một góc để giãi bày, trao đổi, để được giải đáp nhằm hiểu thêm về tâm sinh lý, bệnh tật, tình cảm người già, và để người già nói lên tiếng nói giới mình với thế hệ trẻ cho có sự dung hòa và giúp điều chỉnh những ứng xử cần thiết cho nhau.
Tuổi Trẻ đã nhận được góp ý của bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Mai, Thái Gia Linh, Phạm Viết Hùng, Huỳnh Văn Trực, Lê Đức Hưởn, Phạm Nhật Thúy Phượng, Ngọc Bau, Lưu Văn Huệ, Vĩnh Đò, Huỳnh Tấn Dũng, Võ Thị Quỳnh Hương, Huỳnh Văn Khoan, anh Dũng, chú Thành, anh Trí, Thái Vũ Trung, chú Lộc, Lưu Thoại Cường, Nguyễn Vũ Kim Thư, Phạm Nguyễn, Vu Nguyen Minh, Lâm Nguyễn, Nguyễn Thị Phương Trâm, Trần Văn Tám, Hoàng Nghĩa, Huỳnh Ngọc Sơn, Nguyễn Đước, Trần Minh Trí, Thiện Khiêm Nguyệt, Đoàn Giang Hải, Phan Lưu An, Công Khanh, Nguyễn Ngọc Phú, nguyen binh son, Tran Quang Huy, bichquang BVTH, Trần Thị Hường, Dao Nguyen Khanh, Trần Minh Đức (TP.HCM), Nguyễn Lê Bách, Đỗ Quang Đán (Hà Nội), Nguyễn Cương (Huế), Lê Văn Cao (Đà Nẵng), Trầm Gia Định (Quảng Ngãi), Đỗ Tấn Sĩ, Đàm Thị Xuân Uyên (Tiền Giang), Lê Thành Thương, Trịnh Cường, Đào Hồng Khởi (Đồng Nai), Sơn Khê (Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Hùng Hai (Long An), Nguyễn Thanh Xuân (Đồng Tháp), Thanh Vân, Thanh Thảo (Trà Vinh), Nguyễn Trọng Bình (Vĩnh Long), Đặng Thị Hoàng (Bến Tre), Lê Tấn Thời (An Giang), Nguyễn Văn Thước (Cà Mau)... Tất cả ý kiến góp ý của bạn đọc xin gửi về tòa soạn báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39971010. Fax: (08) 39973939. Email: gopy@tuoitre.com.vn. Với những góp ý cho các sản phẩm điện tử, mời bạn gửi qua email tto@tuoitre.com.vn. Trong thư góp ý, rất mong bạn đọc ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên lạc, tài khoản ngân hàng (nếu có) để Tuổi Trẻ chuyển nhuận bút, trong trường hợp các ý kiến được chọn đăng. Rất mong được đón nhận góp ý của bạn đọc. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận