23/10/2015 09:58 GMT+7

Cần thể hiện rõ hơn vị trí, vai trò của thanh niên

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Đó là nội dung chính trong kiến nghị của Trung ương Đoàn liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung nội dung về công tác thanh niên trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hoạt động Hội cần giúp thanh niên thấy được hình ảnh của họ và thật sự thu hút để thanh niên muốn đến với Hội - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cụ thể, tại phần “Phương hướng, nhiệm vụ”, mục “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” trong dự thảo, Trung ương Đoàn kiến nghị bổ sung, chỉnh sửa thành từng nội dung cụ thể.

Trong đó câu “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ” được đề nghị đổi thành “Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ”.

Theo lý giải của Ban bí thư Trung ương Đoàn, cách diễn đạt mới này thể hiện toàn diện hơn chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo chỉ thị 42 của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Ở vế thứ hai “Có cơ chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện học tập, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, thể lực cho thế hệ trẻ” cũng được Ban bí thư Trung ương Đoàn kiến nghị sửa thành “Tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ được học tập, rèn luyện, nghiên cứu, lao động, giải trí, phát triển trí tuệ, thể lực và kỹ năng”.

Lý do, bởi nội hàm của cụm từ “Tạo môi trường thuận lợi” thể hiện đầy đủ, toàn diện sự quan tâm, chăm lo của Đảng đối với thế hệ trẻ, trong đó bao gồm cả cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành...

Còn cụm từ “rèn luyện” được bổ sung vào nhằm thể hiện sự tự rèn luyện của thế hệ trẻ, bên cạnh việc được thụ hưởng quá trình giáo dục. Và “kỹ năng” là xuất phát từ nhiệm vụ rất quan trọng từ thực tiễn đời sống hiện nay trong đào tạo và rèn luyện kỹ năng cho thế hệ trẻ.

Ở hai vế cuối cùng, theo kiến nghị của Trung ương Đoàn, nội dung “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại” và “Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ được sửa lại thành “Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua việc ghép nối và chỉnh sửa hai vế cuối trên vai trò của thanh niên trong giai đoạn hiện nay sẽ được thể hiện rõ hơn.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, những kiến nghị sửa đổi, bổ sung trên được căn cứ trên cơ sở hàng loạt hoạt động sôi nổi tham gia góp ý cho dự thảo văn kiện đại hội được Trung ương Đoàn tổ chức liên tục trong ba tháng vừa qua trên khắp cả nước.

Những kiến nghị trên được chuyển tới tiểu ban nội dung Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng để xem xét quyết định.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên