28/05/2009 08:22 GMT+7

Cần rèn luyện kỹ năng sống cho phụ huynh và giáo viên

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TT - Hội thảo “Bạo hành trẻ em trong gia đình và nhà trường - thực trạng và giải pháp” (do Viện Nghiên cứu phát triển và Trung tâm tư vấn FDC tổ chức) diễn ra tại TP.HCM sáng 27-5. Bà Hồ Thị Luấn - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - cho biết sự xâm hại, dùng bạo lực đối với trẻ em trong gia đình tăng gấp 3 lần, tại cộng đồng tăng 7 lần, trong trường học tăng 13 lần so với chục năm về trước.

BS Lê Minh Công - Bệnh viện Tâm thần T.Ư - 2 cho hay một cuộc khảo sát tại Đồng Nai cho thấy nhiều trẻ có triệu chứng về sức khỏe tâm thần, rối loạn tăng động, giảm chú ý... do từng bị bạo hành hoặc lạm dụng. Những trường hợp này, theo ông, cần phải được điều trị chứ không thể chia sẻ về tâm lý.

Để chống bạo hành, ThS Lê Thị Thanh Tâm - Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM - đề xuất: “Cần rèn luyện kỹ năng sống không chỉ cho học sinh mà cho cả phụ huynh, giáo viên và giáo viên quản nhiệm trong trường phổ thông”.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên