Theo tổng kết của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, các chính sách cấp bách cho văn hóa cần tập trung vào các lĩnh vực: điều tra, nghiên cứu và tư vấn cho Chính phủ soạn thảo và ban hành các chính sách văn hóa sát với thực tế cuộc sống, tránh tình trạng vừa tủn mủn nhỏ lẻ, lỗi thời vừa thiếu đồng bộ như hiện nay; tập trung phát triển nguồn nhân lực cho văn hóa (gồm cả tìm kiếm, đào tạo và nuôi dưỡng), đẩy mạnh xã hội hóa văn hóa hơn nữa, tìm kiếm nguồn lực xã hội đầu tư vào văn hóa bằng cách tạo cơ chế khuyến khích mọi thành phần xã hội tham gia chuỗi đầu tư - sáng tạo - hưởng thụ văn hóa.
Tại diễn đàn hội thảo, nhiều đại biểu đã chia sẻ quan điểm của bà Katherine Muller - trưởng đại diện UNESCO tại VN - về việc “xây dựng và ban hành một chính sách tổng thể về văn hóa và phát triển sẽ giúp thay đổi nhận thức hiện nay rằng văn hóa chỉ được nhìn nhận chủ yếu ở góc độ âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn di sản và chỉ có tác dụng làm đẹp thêm cho đời sống tinh thần của nhân dân. Một cách nhìn rộng hơn về văn hóa sẽ giúp cán bộ nhà nước, khu vực tư nhân và người dân nói chung hiểu được cách thức văn hóa mang lại lợi ích cho nước nhà”.
Theo đại diện UNESCO, sự phát triển văn hóa không thể chỉ được đo bằng các danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Làng văn hóa”, văn hóa còn phải được coi như động lực phát triển kinh tế và là yếu tố quan trọng trong phát triển bền vững của các cộng đồng và quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận