03/12/2008 08:34 GMT+7

Cần nhân rộng mô hình dân góp đất trồng cao su

TTXVN
TTXVN

TT - Trong các ngày 1 và 2-12, về thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, việc triển khai nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

TSyuJXGr.jpgPhóng to

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi nhân dân vùng trồng cây cao su - Ảnh: TTXVN

TT - Trong các ngày 1 và 2-12, về thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, việc triển khai nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước cũng đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La; đến thăm mô hình trồng cao su tại đội cao su Ít Ong, huyện Mường La (thuộc Công ty cổ phần Cao su Sơn La); thăm điểm tái định cư thủy điện Sơn La tại bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn; viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết rất tâm đắc với mô hình bà con góp vốn đất trồng cây cao su và đề nghị Công ty cổ phần Cao su Sơn La cùng Tập đoàn Công nghiệp cao su VN cần tổ chức tổng kết kinh nghiệm, từ đó nhân rộng mô hình này.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên