07/04/2011 07:57 GMT+7

Cần nhân rộng mô hình bình ổn giá

N.BÌNH
N.BÌNH

TT - Ngày 6-4, phát biểu tại buổi sơ kết đánh giá chín năm thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - cho rằng mô hình bình ổn hàng hóa của thành phố đã tác động tích cực lên mặt bằng giá không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước, do vậy cần nhân rộng hơn nữa.

Ông Phúc đề nghị các doanh nghiệp tham gia không chỉ đẩy mạnh hoạt động bán hàng, mà cũng cần lưu ý tăng lượng dự trữ hàng hóa phòng trường hợp giá cả tăng cao có thể tung hàng ra để bình ổn.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, chương trình bình ổn giá triển khai từ Tết Nhâm Ngọ 2002 với số vốn 45 tỉ đồng cho một mặt hàng, đến nay chương trình đã xác định thêm chín mặt hàng, đưa tổng số vốn hỗ trợ lên 412 tỉ đồng.

Mỗi năm, doanh số bán hàng và lượng hàng bình ổn tăng bình quân 20%, số lượng người được phục vụ tăng bình quân 10-15%. Chương trình đã thật sự trở thành một trong những công cụ điều tiết giá một cách thiết thực của thành phố.

Bên cạnh đó, một số hạn chế cũng bộc lộ như số lượng kênh phân phối các mặt hàng bình ổn chưa trải đều khắp, doanh nghiệp còn hạn chế khi đầu tư kênh phân phối tại chợ truyền thống, nguyên liệu sản xuất còn phụ thuộc vào nhập khẩu, dễ gây biến động cung cầu, giá cả hàng hóa bình ổn.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên