25/11/2018 20:14 GMT+7

Cần Giờ không có thiệt hại về người trong bão

LÊ PHAN - NGUYỄN ĐỨC THẮNG - PHƯỚC TUẦN
LÊ PHAN - NGUYỄN ĐỨC THẮNG - PHƯỚC TUẦN

TTO - Thông tin trên được UBND huyện Cần Giờ báo cáo với ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch UBND TP.HCM, tính đến 15h chiều 25-11, sau khi bão số 9 đổ bộ và gây ảnh hưởng đến địa phương.

Cần Giờ không có thiệt hại về người trong bão - Ảnh 1.

Thuyền bè của ngư dân Cần Giờ được neo đậu ở nơi an toàn - Ảnh: LÊ PHAN

Về thiệt hại, mưa gió đã khiến 2 căn nhà bị tốc mái, 5 cây xanh bị nghiêng và ngã đổ, 3 trụ điện bị nghiêng tại xã Lý Nhơn. Không có thiệt hại về phương tiện khai thác thủy sản. Hiện cơ quan chức năng đang giúp người dân khắc phục hậu quả.

Trong cơn bão này huyện Cần Giờ huy động hơn 2.300 người tham gia ứng phó bão.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp sau khi bão suy yêu thành áp thấp nhiệt đới, ông Lê Thanh Liêm đề nghị cần khẩn trương đến thăm hỏi, động viên nhân dân, nhất là 2 gia đình bị tốc mái, phải đảm bảo cho bà con về chuyện ăn ở, chăm sóc sức khỏe tại điểm trú bão.

Đặc biệt lực lượng Biên phòng và Chi cục thủy sản kiên quyết không cho các phương tiện ra khơi khi chưa có lệnh, chủ động có kế hoạch để các em học sinh trở lại lớp, tiếp tục phát lo tuyên truyền cho bà con nếu không có việc gì khẩn cấp thì nên ở lại nhà.

Chiều 25-11, ông Huỳnh Anh Tuấn, chủ tịch UBND xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP.HCM), cũng cho biết toàn xã không có thiệt hại về người, tàu cá. Ảnh hưởng của bão số 9 khiến vài cây xanh trên địa bàn bật gốc, ngã đổ, có 1 nhà bị tốc mái tôn. Hiện hơn 600 người dân vẫn trú bão ở các điểm trường trong tối hôm nay để đảm bảo an toàn khi hoàn lưu bão vẫn còn khá mạnh.

Cần Giờ không có thiệt hại về người trong bão - Ảnh 2.

Ngư dân gia cố, neo đậu tàu khi mưa to, gió lớn chiều 25-11 - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cũng trong chiều 25-11, đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) khi xuất hiện mưa lớn, gió mạnh, biển động với cột sóng cao. Sau khi đi kiểm tra cầu cảng neo đậu tàu thuyền có sóng mạnh, chủ tịch Huỳnh Anh Tuấn thông báo các ngư dân có tàu cá neo đậu ở khu vực cầu nhanh chóng gia cố, buộc thêm dây thừng. Nhiều ngư dân điều khiển thuyền vào rừng để tránh gió. Công việc khẩn trương, hối hả trong mưa.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, với sức gió cấp 7, 8 kèm mưa lớn, sóng mạnh sẽ rất dễ va đập, đứt neo, chìm tàu. Tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp, lãnh đạo xã luôn theo sát tình hình tàu thuyền của ngư dân, nghiêm cấm việc xuất biển khi thời tiết còn xấu. 

LÊ PHAN - NGUYỄN ĐỨC THẮNG - PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bão số 9