![]() |
Nhiều hộ dân ở huyện Cần Giờ, TP.HCM đang mong nhận được tiền bồi thường của Vedan để khôi phục sản xuất - Ảnh: N.Triều |
Ông Phan Văn Phận, chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giờ, cho biết những trường hợp được xét chi trả bồi thường phải thỏa hai điều kiện: là nông dân của TP.HCM có hồ sơ khai báo thiệt hại thuộc danh sách 839 hộ ban đầu và những hộ bổ sung trong thời gian công khai danh sách bồi thường đợt 1; có các hoạt động sản xuất nuôi trồng (làm đầm, đập), khai thác thủy hải sản (đóng đáy, cào, te) trong khoảng thời gian từ năm 1995-2008, thực tế có thiệt hại trong vùng ô nhiễm theo xác định của Viện Môi trường và tài nguyên.
Qua thẩm định, trong số 839 hộ kê khai ban đầu có 57 trường hợp không đủ điều kiện xét chi trả. Trong khi đó, có 93 trường hợp vì lý do khách quan chưa kịp kê khai nay bổ sung và chứng minh có thiệt hại nên được xem xét đưa vào danh sách đủ điều kiện chi trả.
Ông Đoàn Văn Sơn, phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết việc chi trả sẽ chia làm hai đợt, mỗi đợt tương ứng 50% số tiền bồi thường.
Đợt 1 sẽ chi trả từ sau ngày 23-1 và kết thúc ngày 28-1, đợt 2 bắt đầu chi trả từ 20-2 đến cuối tháng 2. Hiện Kho bạc nhà nước huyện Cần Giờ đang phối hợp với Hội Nông dân huyện xúc tiến các thủ tục cần thiết chuẩn bị cho đợt chi trả đầu tiên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận