17/03/2015 09:35 GMT+7

​Cần có cơ quan đánh giá độc lập cơ cấu giá điện

L.THANH
L.THANH

TT - Từ năm 2007, giá điện tăng tám lần, trong đó đợt tăng giá mới đây lên tới 7,5% đã gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Tăng giá điện ảnh hưởng trực tiếp người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: Thuận Thắng

Chiều 16-3, tại buổi tọa đàm “Kiên trì điều hành giá theo thị trường: nhìn từ giá xăng dầu và giá điện” do cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng từ năm 2007, giá điện tăng tám lần, trong đó đợt tăng giá mới đây lên tới 7,5% đã gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Theo ông Long, ngành điện cần phải minh bạch thông tin về chi phí, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh. “Cần phải có cơ quan đánh giá độc lập tính toán cơ cấu giá thành của sản phẩm này. Không thể vì hiệu quả kinh doanh kém, tổn thất điện năng lớn lại tính hết vào giá điện, bắt người tiêu dùng chịu” - ông Long nói.

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên