04/07/2019 17:04 GMT+7

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Những hình ảnh mới nhất phóng viên Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại hiện trường ngày 4-7 vụ sụt lở tỉnh lộ 513 ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa cho thấy đường sát chân cầu Yên Hòa sụt nghiêm trọng, mặt và thân đường rất yếu.

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 1.

Mặt đường tỉnh lộ 513 sụt lún nghiêm trọng sáng 4-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, đoạn tỉnh lộ 513 bị sụt lở sáng 4-7 rộng khoảng 20m, dài 5-7m, sâu 7m, tạo thành một hố lớn. Nhiều mảng nhựa mặt đường bị sụt xuống khu vực chân cầu và kéo xuống sông Yên Hòa.

Mố cầu nối với mặt đường dẫn với cầu cũng bị hư hỏng nặng, xung quanh bờ kè chân cầu Yên Hòa bị sạt lở cùng với nhiều vết nứt lớn trên mặt đường, có nguy cơ bị sụt lún tiếp.

Người dân địa phương cho biết trước kia tuyến tỉnh lộ 513 chỉ có một làn đường. Từ sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, nhiều doanh nghiệp đến địa phương đầu tư, nên Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư, nâng cấp tỉnh lộ 513 thành đường hai chiều, rộng rãi và mới đưa vào sử dụng được vài năm nay.

Hằng ngày có hàng trăm lượt xe tải lớn, nhỏ, xe đầu kéo chở nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ các dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhiệt điện Nghi Sơn, ximăng Nghi Sơn, ximăng Công Thanh… qua lại tuyến đường này.

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 2.

Mặt đường tỉnh lộ 513 sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 3.

Đoạn đường nối lên cầu Yên Hòa bị đứt rời sau khi tỉnh lộ 513 bị sụt lún - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 4.

Đoạn đường nối lên cầu Yên Hòa bị đứt rời sau khi tỉnh lộ 513 bị sụt lún - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Chiều 3-7, người dân và cơ quan chức năng không phát hiện vết nứt, điểm sụt lún nào tại điểm đầu cầu Yên Hòa - nơi vừa xảy ra sụt lún.

Ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa nhận định do ảnh hưởng của mưa lũ từ bão số 2, đêm 3 và rạng sáng 4-7, tại xã Hải Hà, khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn có mưa to, nhiều nơi bị ngập úng cục bộ.

Nước sông Yên Hòa tại xã Hải Hà dâng cao, chảy xiết xoáy mạnh vào taluy âm chân cầu và đường dẫn lên cầu, làm đoạn đường dẫn này bị sụt lún móng, kéo nứt toác mặt đường, tạo thành hố sâu "tử thần".

Cũng có ý kiến cho rằng chất lượng thi công đoạn đường này "có vấn đề", cần phải làm rõ.

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 5.

Người dân địa phương cho rằng chất lượng thi công tỉnh lộ 513, đoạn bị sụt lún nghiêm trọng sáng 4-7 "có vấn đề", cần phải làm rõ - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 6.

Mặt đường tỉnh lộ 513 bị nứt toác sau mưa lũ đêm 4-7 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 4-7, ông Nguyễn Đức Quyền - phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cùng ngành chức năng, Huyện ủy, UBND huyện Tĩnh Gia đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi người thiệt mạng 20 triệu đồng, người bị thương 4 triệu đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở GTVT và ngành chức năng nhanh chóng khắc phục điểm sụt lún tại tỉnh lộ 513, đảm bảo chất lượng tốt nhất để sớm thông đường.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang xác minh, làm rõ nguyên nhân chính gây ra vụ sụt lún nghiêm trọng trên tỉnh lộ 513, làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 7.

Đoạn đường dẫn lên cầu Yên Hòa trên tỉnh lộ 513 bị sụt lún nghiêm trọng - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 8.

Vụ sụt lún tỉnh lộ 513 tạo thành "hố tử thần" - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Cận cảnh sụt lở tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương - Ảnh 9.

Mặt đường tỉnh lộ 513 nứt toác sau sụt lún - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, 3h10 cùng ngày xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng tại tỉnh lộ 513 làm 2 người chết, 3 người bị thương.

Các nạn nhân bị thương gồm ông Đặng Bá Hậu (53 tuổi, ở xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), ông Nguyễn Bá Khải (53 tuổi, ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia), bà Nguyễn Thị Bảy (49 tuổi, ở xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia).

Hai nạn nhân tử vong là vợ chồng ông Nguyễn Như Thắng, bà Nguyễn Thị Tâm, đều 46 tuổi, ở xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia. Các nạn nhân đều đi xe máy, lao xuống hố sụt lún ở tỉnh lộ 513 trong đêm tối, trời mưa gió.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên