25/12/2012 19:19 GMT+7

Cận cảnh hầm bí mật dưới lòng Hoàng thành Thăng Long

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Được đúc bằng bêtông cốt thép nguyên khối, căn hầm bí mật 64m2 này là nơi Bộ tổng tham mưu chỉ huy tác chiến trong những ngày đầu Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc (lần thứ nhất) cuối năm 1964 đầu năm 1965.

IjUtN4Lz.jpgPhóng to
Cửa chính đi vào hầm chỉ huy tác chiến - Bộ tổng tham mưu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hầm được chia làm 3 phòng: phòng giao ban tác chiến rộng 20m2 gần cửa hầm phía đông, là nơi làm việc của trực ban trưởng, có nhiệm vụ tổng hợp tình hình mới nhất của các nơi, báo cáo tình hình với cấp trên, nhận lệnh và phát lệnh.

Phòng trực ban tác chiến rộng 34m2 là nơi làm việc suốt 24/24 giờ của kíp trực ban tác chiến do Cục tác chiến - Bộ tổng tham mưu đảm nhiệm, có nhiệm vụ trả lời trực tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người gọi, hỏi; theo dõi tình hình bảo vệ miền Bắc và chiến sự diễn ra trên các chiến trường Đông Dương

Phòng đặt trang thiết bị, động cơ rộng 10m2 gần cửa hầm ở hướng nam. Đây là nơi vận hành các hệ thống thông hơi, lọc gió, làm mát, điện đàm... Đảm bảo kỹ thuật cho 28 máy điện thoại trong hầm liên lạc thông suốt và kíp trực ban.

dwuzABxX.jpgPhóng to
Phòng trực ban tác chiến, phần lớn hiện vật vẫn còn đươc lưu giữ nguyên vẹn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
4EWtEaYd.jpg
Những chiếc điện thoại liên lạc của kíp trực ban tác chiến - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
I7V2HqxE.jpg
Khách du lịch Việt Nam và nước ngoài tham quan phòng giao ban tác chiến - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Os3VSHLf.jpg
Phòng giao ban tác chiến hiện nay và tấm ảnh (bên phải) chụp một kíp trực ban tác chiến trong những năm tháng chiến tranh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
m7UJXOFg.jpg
Các vật dụng sinh hoạt được lưu giữ và trưng bày trong căn hầm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
jYsCGgG2.jpg
Cận cảnh chiếc điện thoại CB667 được Bộ Chính trị, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu sử dụng liên lạc và chỉ huy tác chiến từ năm 1967-1975 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
IHJTKYKG.jpg
Tiêu đồ phòng không theo dõi đường bay của máy bay địch - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
S7dP4pHK.jpg
Cửa hầm bằng thép tấm, 2 lớp, chống được sức ép nguyên tử và tia phóng xạ cũng như hơi độc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
8Tfnvy5P.jpg
Nút ấn báo động, nơi phát lệnh thông báo có máy bay địch đi khắp Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

gqQkl8a0.jpg

Hệ thống thông hơi, lọc độc, làm mát cho căn hầm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
ygbFahj3.jpg
Căn hầm này do trung đoàn 259 - Cục Công binh thiết kế và thi công, nóc hầm được nhô khỏi mặt đất dày 1,5m và chia làm ba lớp, giữa đổ cát dày nửa mét chống được sức công phá của bom tấn và tên lửa không đối đất cũng như bom nguyên tử và vũ khí hóa học, vi trùng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên