Theo tường trình của bác sĩ Trần Văn Thích, phó giám đốc BVĐKLĐ, sáng 15-2 có hai sản phụ là Hoàng Thị Thuyết và Hoàng Thoại Vy đều sinh con gái thiếu tháng, trong đó sản phụ Thuyết bị tiền sản giật phải mổ lấy thai. Do kiểm tra không kỹ, một trong sáu nữ hộ sinh trong kíp trực đã thông báo (bằng miệng và bằng phiếu tiêm chủng cá nhân) cho sản phụ Hoàng Thị Thuyết rằng con của chị là con trai. Đến 15g ngày 16-2, sau khi đã tắm cho bé và trả con lại cho sản phụ thì chị Thuyết mới phát hiện cháu bé là... con gái.
Tiếp xúc với chúng tôi chiều 17-2, sản phụ Hoàng Thị Thuyết nói: “Không biết con mình là trai hay gái và cũng không biết cháu bé mà tôi được nhận lại có phải là con mình không”. Băn khoăn đó của chị Thuyết xuất phát từ một nguyên nhân khác là cháu bé mà sản phụ Hoàng Thoại Vy sinh ra cũng là con gái, cùng được đưa vào phòng nhi sơ sinh và có trọng lượng tương đương 2,1kg (cháu bé được trao cho chị Thuyết nặng 2,2kg).
Chiều 17-2, BVĐKLĐ tiến hành thuyết phục gia đình sản phụ Hoàng Thị Thuyết chấp nhận cháu bé nặng 2,2kg là con mình nhưng gia đình sản phụ không chấp nhận. Bác sĩ Thích cho biết nếu gia đình không đồng ý thì phải trưng cầu giám định ADN, kinh phí tối thiểu là 30 triệu đồng. Hiện tại BVĐKLĐ đã tạm thời đình chỉ công tác của toàn bộ kíp trực để kiểm điểm và làm bản tường trình xác định trách nhiệm cụ thể của từng người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận