19/07/2014 04:00 GMT+7

Cán bộ tuyên giáo phải dự báo được tình hình

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Bà Thân Thị Thư - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP - cho biết lãnh đạo TP đánh giá lực lượng tuyên truyền từ TP đến cơ sở làm được rất nhiều việc.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm do Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 18-7, bà Thân Thị Thư - ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP - cho biết lãnh đạo TP đánh giá lực lượng tuyên truyền từ TP đến cơ sở làm được rất nhiều việc, góp phần vào định hướng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bà Thư cũng cho biết lãnh đạo TP mong muốn đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải mạnh, đặc biệt là cần dự báo được tình hình.

Tại hội nghị, Ban tuyên giáo Thành ủy TP đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm của sáu tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các ngày lễ lớn gắn với thường xuyên tuyên truyền, cổ động các phong trào thi đua yêu nước...

Ban tuyên giáo Thành ủy TP cũng điểm lại một số diễn biến tư tưởng, tâm trạng nổi bật trong thời gian qua, trong đó có sự kiện 40 năm Trung Quốc chiếm Hoàng Sa (1974-2014), 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc, 25 năm Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma được phương tiện truyền thông đăng tải. Một số ý kiến cho rằng việc đề cập đến trận hải chiến Hoàng Sa là cách giúp độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ được tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, rõ ràng hơn về sự kiện này.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên