Phóng to |
| Camacho đau đầu khi còn là HLV Real Madrid |
Antonio Camacho: "Tôi không yêu cầu mua Owen. Xabi Alonso là một sự lựa chọn. Nhưng ưu tiên của tôi là mua một tiền vệ thủ, đó là Emerson của AS Roma hay Patrick Vieira của Arsenal. Đây là lý do chính khiến tôi rời Real Madrid".
Camacho cũng cho biết rằng, ông có thói quen chỉ đưa ra mệnh lệnh. Vì thế, sau khi yêu cầu của mình không được đáp ứng, ông cảm thấy bất lực: "Chủ tịch Florentino Perez có vẻ là người không thích nhận lời khuyên. Ông ta điều hành CLB trong một cách khác biệt đối với một Chủ tịch CLB bóng đá điển hình. Chúng tôi không thể cùng nhau làm việc tốt vì khi tôi đưa ra yêu cầu, tôi không thể làm theo cách mà mình mong muốn".
Ông Camacho cũng thừa nhận, mình tạo ra quá ít ảnh hưởng trong tập thể nhiều ngôi sao ở CLB Real: "Tôi cố gắng thuyết phục các cầu thủ Real ăn trưa tại sân tập trước khi bước vào buổi tập luyện chiều. Nhưng họ chẳng nghe. Real có một chính sách khác. Đó là cầu thủ chỉ thích làm việc theo kiểu tốt cho họ. Vì thế, họ không chấp nhận sự thay đổi tôi đưa ra". Tuy nhiên, Camacho nói, ông không có vấn đề rắc rối với bất kỳ cá nhân nào ở Real.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận