19/11/2018 13:50 GMT+7

Cấm xe qua cầu Bến Lức cũ nối TP.HCM với miền Tây để sửa

THU DUNG - SƠN LÂM
THU DUNG - SƠN LÂM

TTO - Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết không cho xe cộ qua cầu Bến Lức cũ bắc qua sông Vàm Cỏ Đông trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận huyện Bến Lức, Long An để sửa cầu này sau 46 năm sử dụng.

Cấm xe qua cầu Bến Lức cũ nối TP.HCM với miền Tây để sửa - Ảnh 1.

Cấm xe đi qua cầu Bến Lức trên Quốc lộ 1 nối TP.HCM - Long An - Ảnh: minh họa

Theo đó, từ tháng 11 đến hết ngày 10-12, cấm xe cộ qua lại cầu Bến Lức cũ để thi công. 

Hạng mục thi công sửa chữa gồm thay thế nhịp đeo giữa cầu, làm mới mặt cầu nhịp chính, thảm bê tông nhựa nóng.

Đơn vị thi công cầu Bến Lức cũ trên Quốc lộ 1 theo chiều từ TP.HCM đi miền Tây đã tiến hành phân luồng, có lộ trình thay thế đảm bảo phục vụ người dân đi lại. 

Ngoài ra lực lượng chức năng cũng bố trí biển báo, hệ thống rào chắn barie, cọc phân làn, người điều tiết giao thông 24/24h để hướng dẫn xe cộ di chuyển.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An cho biết đơn vị thi công đã tiến hành thi công nhiều hạng mục cầu, dự kiến đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành các hạng mục kỹ thuật. 

Trong thời gian thi công, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An phối hợp Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An thường xuyên túc trực tại khu vực thi công để điều tiết xe cộ, đảm bảo không xảy ra ùn tắc, kẹt xe. 

Lộ trình thay thế:

Hướng TP.HCM đi các tỉnh miền Tây:

Tại ngã ba Quốc lộ 1; Đường tỉnh ĐT 824: bố trí biển báo trên Quốc lộ 1A thông báo hướng dẫn xe cộ di chuyển về Tân An (hoặc Mỹ Tho) ưu tiên đi theo tuyến ĐT 824 - Cao tốc CT01 - Tân An (hoặc Mỹ Tho).

Tại nút giao cao tốc CT01, Quốc lộ 1A, đường Nguyễn Văn Linh: bố trí biển báo trên Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh, thông báo hướng dẫn xe cộ di chuyển về Mỹ Tho hoặc Tân An, ưu tiên đi theo tuyến Cao tốc CT01 - Mỹ Tho  hoặc Tân An.

Hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM:

Tại ngã ba tuyến tránh thành phố Tân An - Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1: bố trí biển báo trên Quốc lộ 1A thông báo hướng dẫn cho xe cộ đi về TP.HCM ưu tiên đi theo tuyến Quốc lộ 1A - Quốc lộ 62 - Cao tốc CT01 - TP.HCM.

Tại ngã ba giao ĐT 878,  Quốc lộ 1 tại Mỹ Tho: bố trí biển báo trên Quốc lộ 1A, thông báo hướng dẫn xe cộ về TP.HCM ưu tiên đi theo tuyến ĐT 878 - Cao tốc CT01 - TP.HCM.

Tại ngã ba Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 50: bố trí biển báo trên đường Võ Văn Kiệt thông báo hướng dẫn xe cộ về TP. Mỹ Tho, ưu tiên đi theo tuyến Quốc lộ L50 - TP. Mỹ Tho.

Bố trí biển báo tại ngã ba giao Quốc lộ 50 giao với Quốc lộ 1A tại Km 1968, Quốc lộ 1A, hướng dẫn xe cộ về TP.HCM ưu tiên đi theo tuyến Quốc lộ 50 - TP.HCM.

THU DUNG - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên