19/09/2011 17:24 GMT+7

Cảm Truyện Kiều qua tranh lụa

 Tin, ảnh chụp lại: THIÊN HƯƠNG
 Tin, ảnh chụp lại: THIÊN HƯƠNG

TTO - Hai mươi tám tranh lụa do họa sĩ Ngọc Mai sáng tác lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã mang đến cho người xem nhiều rung cảm trước cuộc đời lắm truân chuyên của nàng Kiều.

Các tác phẩm là kết quả của 12 năm lao động miệt mài của họa sĩ. Từ sự thấu hiểu và cảm thông cho thân phận nàng Kiều, họa sĩ Ngọc Mai đã vẽ lên cuộc đời của người con gái tài hoa bạc mệnh này với tất cả sự thương yêu và có cả sự đối chiếu với cuộc đời của chính mình.

Họa sĩ Ngọc Mai cho biết: “Tranh của tôi không phải là minh họa cho Truyện Kiều mà là những cảm xúc riêng của tôi trước thân phận và nỗi đau khổ của nàng Kiều. Tôi muốn người xem có được những cảm xúc đó bằng chính sự rung cảm của họ”.

Triển lãm đang diễn ra tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Quận 1) đến hết ngày 25-9.

Một số bức tranh lụa cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều:

OBrW1uQH.jpgPhóng to
KwbOUUvP.jpgPhóng to
iwlfZDXo.jpgPhóng to
gwOmvVmk.jpgPhóng to
gW0sw8Zy.jpgPhóng to
 Tin, ảnh chụp lại: THIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên