12/08/2007 16:52 GMT+7

Cám ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã

ĐANG VIET QUAN
ĐANG VIET QUAN

TTO - Tôi là một du học sinh tại CHLB Nga. Từ nhỏ cứ mỗi lần xem TV quay cảnh các bộ đội ở Trường Sa, tôi đã vô cùng cảm động và có tình cảm đặc biệt với Hoàng Sa- Trường Sa.

Nhờ có internet mà tôi có thể biết thêm nhiều điều về hai quần đảo và luôn theo dõi đề tài này. Hôm nay từ trang wikipedia bản tiếng Việt, tôi biết được đường link dẫn tới trang của Tuổi trẻ viết về TS Nguyễn Nhã, chính xác là viết về những luận chứng bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của ông.

Khó có thể diễn tả hết niềm vui của tôi! Tôi không hề cường điệu một chút nào khi nói về niềm vui đó, rất cám ơn TS Nguyễn Nhã đã thắp cho tôi thêm niềm tin vào lịch sử đất nước. Vì điều kiện ở xa nên hiện giờ tôi không thể liên lạc trực tiếp được với TS Nguyễn Nhã để bày tỏ tình cảm này.

Tuy rằng bài báo đã đăng cách đây 3 năm, hơi muộn khi tôi mới đọc được nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Trân trọng cám ơn quý báo đã đăng tải những bài viết có giá trị như vậy.

ĐANG VIET QUAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên