* Tôi chúc mừng anh Giang và cũng cảm ơn anh cho đời thêm một hình ảnh mới. Giờ cuộc sống trở nên đẹp biết bao khi lại thêm một người hùng tô đẹp cuộc đời. Từ đây, chị P. sẽ cảm nhận được cuộc sống ngoài những thứ bạn mất đi thì bạn lại tìm được những cái khác cao quý hơn, hãy vui lên và sống cho có ý nghĩa.
Thai Hien (le_hienkt02@...)
* Cảm ơn anh Giang, những con người làm nên vẻ đẹp cuộc sống. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ đầy những khó khăn, nhưng anh đã và đang đem đến những tia hi vọng mới cho bạn P. trong cuộc sống này. Điều đó càng là động lực để vươn lên cho biết bao nhiêu người cùng chung cảnh ngộ như vậy. Những ai đã chứng kiến và đọc bài báo này đều thầm cảm ơn anh. Chúc các bạn vươn lên, nỗ lực thật nhiều để gặt hái nhiều thành công.
Nguyễn Bảo Nguyên (nbnguyen_2005@...)
* Cuộc sống không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, điều cốt yếu là phải biết vượt qua ranh giới đó P. ơi. Bạn hãy vững tin vào cuộc đời, cuộc sống rất tươi đẹp khi ta nhìn được, nghe được và cảm nhận điều ý nghĩa đó. Bên bạn lúc nào cũng còn những người tốt như anh Giang quan tâm.
Nguyễn Thị Thanh Kiều
* Đọc xong bài báo về anh Giang em cảm thấy cuộc sống quanh ta có những người thật tốt. Anh đã cho em niềm tin và ước mơ về cuộc sống này đấy. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe để thực hiện được những điều mình mong muốn.
|
Bạn đọc đề nghị hỗ trợ việc làm cho chị P. Trong ngày 1-3, bạn đọc báo Tuổi Trẻ tiếp tục thăm hỏi và hỗ trợ chị N.T.K.P. - người nhảy cầu tự tử được anh Nguyễn Vũ Trường Giang cứu sống đêm 26-2. Cửa hàng sữa Đồng Xanh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) đề nghị mời chị P. về làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng với mức lương 1.500.000 đồng/tháng, bao ăn ở. Tương tự, ông Trương Thanh Sơn - giám đốc phụ trách chi nhánh Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật tại TP.HCM - ngỏ lời muốn phỏng vấn chị P., nếu phù hợp sẽ sắp xếp cho chị P. một công việc tại nhà xuất bản. Ngoài ra, chị Bùi Võ Lạc Giao - trợ lý giám đốc Công ty TNHH sản xuất may mặc Toàn Thủy - đề nghị nếu chị P. chưa tìm được việc làm thì liên hệ với chị Giao để có thể đến làm việc cho công ty ở Bà Điểm, Hóc Môn. Cùng ngày, Huyện đoàn huyện Hòn Đất, Kiên Giang đã liên lạc với Tuổi Trẻ để hỏi thăm về tình hình gia đình và sức khỏe của anh Nguyễn Vũ Trường Giang. Anh Giang quê gốc ở xã Bình Giang, huyện Hòn Đất. Ông Diệp Quốc Phong - bí thư huyện đoàn - cho biết đang đề xuất các ngành chức năng của tỉnh có hình thức biểu dương, khen thưởng danh hiệu “Gương thanh niên tiêu biểu” của tỉnh cho thành tích cứu người của anh Giang. Khi biết vợ và con gái anh Giang chưa có chứng minh nhân dân và khai sinh, ông Phong cho biết sẽ tìm hiểu và hỗ trợ gia đình anh sớm có các giấy tờ cần thiết để chị Lượm có thể tìm được việc làm, bé Tiền có thể đi học. QUỐC NGỌC |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận