03/08/2005 08:17 GMT+7

Cấm mua bán mô tạng, bộ phận cơ thể người?

L.ANH
L.ANH

TT (Hà Nội) - Hôm qua (2-8), Bộ Y tế đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho pháp lệnh hiến, lấy ghép mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Ông Trương Hồng Dương (Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ) đề xuất: “Pháp lệnh nên cấm tuyệt đối việc mua bán mô, tạng, bộ phận cơ thể người chứ không chỉ cấm mua bán vì mục đích cá nhân và lợi nhuận như dự thảo hiện nay”.

Nhiều nhà chuyên môn tham gia hội thảo cũng tán thành việc không nên đưa vấn đề hiến mô tạng ở trẻ dưới 18 tuổi vào pháp lệnh, có thể ảnh hưởng đến quá trình lao động, học tập sau này của các em.

Dự kiến dự thảo pháp lệnh hiến, lấy ghép mô tạng và bộ phận cơ thể người sẽ hoàn tất để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng mười tới đây.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên