08/03/2013 17:54 GMT+7

Cẩm Lệ bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày 8-3, Võ Thị Phương Phi (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương) đã về đầu chặng thứ 7 (cuối cùng) Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2013 từ TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) về TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) dài 96km với thời gian 2 giờ 43 phút 21 giây.

Q5LjbylF.jpgPhóng to

Cẩm Lệ (phải) bảo vệ thành công áo vàng - Ảnh: Trần Bill

Chiến thắng của Phương Phi góp công lớn giúp đồng đội Cao Thị Cẩm Lệ bảo vệ thành công áo vàng chung cuộc.

Ở chặng đua này, đội Gạo Vĩnh Bình An Giang chủ động kìm hãm tốc độ đoàn đua với mục đích để Nguyễn Thị Thi (xếp thứ hai bảng tổng sắp cá nhân) đấu tay đôi với Cẩm Lệ tại điểm rút sprint (giành điểm thưởng dọc đường) và tại đích đến để đoạt áo vàng.

Tuy nhiên, mọi ý đồ của Gạo Vĩnh Bình An Giang đều thất bại khi Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương) là người chiến thắng tại điểm rút sprint.

49DbQMOQ.jpgPhóng to

Các tay đua thi đấu chặng cuối cùng - Ảnh: Trần Bill

Về đến đích, tay đua dày dạn kinh nghiệm Phương Phi đã tung nước rút thần tốc để cán mức trước tiên. Về đích ở vị trí thứ 11 cùng giờ với Phương Phi, tay đua Cao Thị Cẩm Lệ cũng của Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương đã bảo vệ thành công chiếc áo vàng với thành tích chung cuộc 18 giờ 12 phút 23 giây, hơn người xếp vị trí thứ hai Nguyễn Thị Thi (Gạo Vĩnh Bình An Giang) vỏn vẹn 3 giây.

Thật bất ngờ khi biết Cẩm Lệ vốn là tuyển thủ quốc gia nhưng ở nội dung… đua xe địa hình. Đây là thành tích quá ngọt ngào cho tay đua trẻ mới 22 tuổi của Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương. Cô đã giành chiến thắng ở chặng đầu tiên để giữ áo vàng và bảo vệ thành công suốt 6 chặng sau đó.

Chiến thắng của Cẩm Lệ cũng xóa tan cơn khát áo vàng mà Cấp thoát nước - môi trường Bình Dương phải chịu đựng trên mọi đấu trường suốt 6 năm qua.

fkAvWZ0p.jpgPhóng to
Phương Phi (trái) tung nước rút giành chiến thắng ở TP Thủ Dầu Một - Ảnh: Trần Bill

Phần thưởng áo vàng chung cuộc cho Cẩm Lệ là 30 triệu đồng. Tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Vĩnh Bình An Giang) đoạt áo xanh chung cuộc với 111 điểm và được thưởng 10 triệu đồng. Đội Domesco Đồng Tháp 1 đoạt ngôi vô địch đồng đội trị giá 20 triệu đồng với tổng thành tích 54 giờ 38 phút 50 giây.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên