21/06/2015 19:59 GMT+7

Cảm động với ảnh động vật trong sách Tôi yêu bố

HUỲNH PHƯƠNG
HUỲNH PHƯƠNG

TTO - “I Love Dad” (Tôi yêu bố) là tựa đề cuốn sách ảnh của nhà khoa học người Anh Camilla de la Bedoyere cho thấy tình cảm đặc biệt của các loài động vật như thiên nga cưỡi con trên lưng hay chú khỉ ngủ ngon lành trên lưng bố.

Khỉ bố Saguinus imperator (Nam Mỹ) đóng vai trò như “nữ hộ sinh” luôn mang đứa con trên lưng sau khi được mẹ sinh ra. Chỉ khi tới giờ “uống sữa” mới trao con lại cho mẹ chúng - Ảnh: Mark Bowler/Nature PL
Khỉ bố Saguinus imperator (Nam Mỹ) đóng vai trò như “nữ hộ sinh” luôn mang đứa con trên lưng sau khi được mẹ sinh ra. Chỉ khi tới giờ “uống sữa” mới trao con lại cho mẹ chúng - Ảnh: Mark Bowler/Nature PL

Báo Anh Guardian giới thiệu những hình ảnh từ cuốn sách Tôi yêu bố nhân Ngày của Cha (21-6) năm nay, cho thấy ở các loài động vật thì tình cha con thắm thiết chẳng khác gì con người.

Mời bạn đọc chiêm ngưỡng những bức ảnh cảm động trong cuốn sách:

Thiên nga cưỡi ba đứa con trên lưng và luôn bảo vệ chúng chu đáo trước những kẻ săn mồi - Ảnh: Getty Images/Flickr Open
Thiên nga cưỡi ba đứa con trên lưng và luôn bảo vệ chúng chu đáo trước những kẻ săn mồi - Ảnh: Getty Images/Flickr Open
Lợn rừng đực có 4 răng nanh và đây là vũ khí lợi hại để bảo vệ con trước sự tấn công của kẻ thù - Ảnh: Getty Images/Minden Pictures RM
Lợn rừng đực có 4 răng nanh và đây là vũ khí lợi hại để bảo vệ con trước sự tấn công của kẻ thù - Ảnh: Getty Images/Minden Pictures RM
Sư sử đực thường dành thời gian ở bên con khi mẹ chúng đi săn mồi - Ảnh: Getty Images/Flickr RF
Sư sử đực thường dành thời gian ở bên con khi mẹ chúng đi săn mồi - Ảnh: Getty Images/Flickr RF
Bé khỉ đột (gorilla) ghì chặt lưng và ngủ ngon lành trên lưng bố. Khỉ bố nổi tiếng “dịu dàng” khi chơi đùa với con nhưng sẽ “chiến đấu hết mình” nếu kẻ thù tấn công con của nó - Ảnh: Art Wolfe/Getty Images
Bé khỉ đột (gorilla) ghì chặt lưng và ngủ ngon lành trên lưng bố. Khỉ bố nổi tiếng “dịu dàng” khi chơi đùa với con nhưng sẽ “chiến đấu hết mình” nếu kẻ thù tấn công con của nó - Ảnh: Art Wolfe/Getty Images
Chim cánh cụt hoàng đế đực là một ông bố nổi tiếng, canh chừng trứng nở và luôn bên đàn chim non khi mẹ chúng đi săn cá - Ảnh: Getty Images/Mint Images RM
Chim cánh cụt hoàng đế đực là một ông bố nổi tiếng, canh chừng trứng nở và luôn bên đàn chim non khi mẹ chúng đi săn cá - Ảnh: Getty Images/Mint Images RM
Loài cú sừng là thợ săn mạnh mẽ trên bầu trời đêm. Con đực thực hiện nhiệm vụ kiếm mồi cho con và chăm sóc con tới lúc chúng biết bay - Ảnh: Getty Images/Photolibrary RM
Loài cú sừng là thợ săn mạnh mẽ trên bầu trời đêm. Con đực thực hiện nhiệm vụ kiếm mồi cho con và chăm sóc con tới lúc chúng biết bay - Ảnh: Getty Images/Photolibrary RM
Chồn Meerkat (chồn đất châu Phi) thường sống thành nhóm nhỏ. Con đực luôn canh chừng con và kêu ầm ỉ báo động nếu phát hiện kẻ thù rình rập - Ảnh: Paul Souders/Getty Images
Chồn Meerkat (chồn đất châu Phi) thường sống thành nhóm nhỏ. Con đực luôn canh chừng con và kêu ầm ỉ báo động nếu phát hiện kẻ thù rình rập - Ảnh: Paul Souders/Getty Images
Ếch Darwin đực nổi tiếng là ông bố tận tụy, con đực nuôi nòng nọc trong một chiếc túi đặc biệt trong cổ họng để được an toàn trước kẻ thù - Ảnh: Getty Images/Minden Pictures RM
Ếch Darwin đực nổi tiếng là ông bố tận tụy, con đực nuôi nòng nọc trong một chiếc túi đặc biệt trong cổ họng để được an toàn trước kẻ thù - Ảnh: Getty Images/Minden Pictures RM
Bìa cuốn sách Tôi yêu bố.
HUỲNH PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên