28/12/2022 12:40 GMT+7

Cách xài tiền khôn ngoan của Newcastle

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Giải ngoại hạng Anh (Premier League), đây là kết quả đã được mường tượng từ thời điểm Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) mua lại Newcastle từ tay chủ tịch Mike Ashley tháng 10-2021.

Cách xài tiền khôn ngoan của Newcastle - Ảnh 1.

Newcastle thăng hoa nhờ những cầu thủ không quá đắt đỏ - Ảnh: REUTERS

Một năm trước, Newcastle còn đang ngụp lặn trong nhóm cầm đèn đỏ Premier League. Đó cũng là thời điểm ban lãnh đạo mới của đội bóng quyết định sa thải HLV Steve Bruce, bổ nhiệm HLV Eddie Howe và hướng đến một mùa mua sắm tưng bừng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. 

Newcastle đã thực hiện bốn vụ chuyển nhượng vào đầu tháng 1-2022 để cứu vãn đội bóng gồm Bruno Guimaraes, Wood, Trippier và Burn. Không có ai trong số đó vào hàng siêu sao, dù số tiền Newcastle bỏ ra hơn 100 triệu euro.

Nhưng điều quan trọng là tính hiệu quả, hầu hết những tân binh này đều hòa nhập nhanh và giúp Newcastle gượng dậy thần tốc. 

Từ chỗ chỉ giành 11 điểm ở lượt đi, Newcastle chơi bùng nổ trong giai đoạn lượt về để có thêm 38 điểm. Một cú nước rút hoàn hảo cho mùa giải 2021-2022 và là cú chạy đà cho kỷ nguyên mới của "chích chòe".

Đến mùa hè này, Newcastle bỏ ra thêm 130 triệu euro để mua sắm cầu thủ, trong đó có thương vụ bom tấn mang tên Isak. Tính hiệu quả vẫn được đặt lên hàng đầu, Newcastle kiên quyết né những ngôi sao đình đám nhưng nhiều rủi ro. 

Thay vào đó họ tập trung vào những cầu thủ trẻ như Botman, Guimaraes, hoặc các cầu thủ Anh dày dạn kinh nghiệm như Trippier, Pope. Trên tất cả là niềm tin ban lãnh đạo đội bóng đặt vào HLV Howe, một HLV còn khá trẻ.

Thành công của Newcastle đi ngược với tất cả những gì suy đoán. Trước khi đổi đời, ngôi sao số một của "chích chòe" là Saint-Maximin. Và sau đó, Isak trở thành cái tên đắt giá nhất. 

Nhưng rồi hóa ra cả hai lại đóng góp rất ít vào chiến tích của đội thời gian qua vì chấn thương dài hạn. Trong thời gian họ vắng mặt, HLV Howe đã xoay xở tài tình để Almiron, Wilson, Wood luân phiên nhau tỏa sáng. Trong đó, Almiron gợi nhớ đến Lampard của Chelsea trước đây.

Newcastle chỉ thua 1 trong 16 trận đã qua, tạm vượt mặt Man City để chiếm vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Nhưng kế hoạch phát triển của HLV Eddie Howe và ban lãnh đạo có lẽ cũng đang "chậm mà chắc" như vậy. Một vé dự Champions League trước đã, rồi Newcastle sẽ sớm vươn đến đẳng cấp của Chelsea, của Man City.

Arsenal chưa có dấu hiệu sa sút

Chuỗi ngày thăng hoa của Arsenal vẫn tiếp diễn sau World Cup 2022, khi họ lội ngược dòng thắng West Ham 3-1 ở vòng 17 Premier League. Chiến thắng này giúp Arsenal bỏ xa Man City đến 8 điểm (Arsenal đang đá nhiều hơn 1 trận), tạo đà tâm lý thoải mái trước khi bước vào chặng đua cực kỳ khó khăn sắp tới với các đối thủ Brighton, Newcastle, Tottenham và M.U.

Newcastle hưởng lợi nhờ... World Cup Newcastle hưởng lợi nhờ... World Cup

TTO - Chelsea - đội bóng dự kiến có hơn 10 ngôi sao góp mặt ở World Cup 2022 - sẽ phải hành quân đến sân của một Newcastle 'thảnh thơi' ở vòng 16 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), diễn ra lúc 0h30 ngày 13-11 (giờ VN).

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên