04/09/2007 23:38 GMT+7

Cách tắm cho bé

KHỔNG THU HÀ (TheoInvestinkids)
KHỔNG THU HÀ (TheoInvestinkids)

TTO - Các bà mẹ trẻ lần đầu sinh con, sẽ gặp nhiều lúng túng trong việc tắm cho bé, do còn thiếu kinh nghiệm và kiến thức.

bFa3nCne.jpgPhóng to

Đôi khi, nếu sơ xuất có thể sẽ gây cho bé gặp phải nhiều rắc rối ( viêm phế quản, ho, sốt…).

Hãy bình tĩnh thực hiện theo các bước sau đây để tắm cho bé một cách an toàn và khoa học.

Đầu tiên xin lưu ý với bạn rằng, bạn phải hoàn toàn tự tin với những kiến thức vốn có trong việc tắm cho bé.

Không bao giờ được để bé một mình trong phòng tắm. Điều này sẽ rất nguy hiểm, bởi trẻ sẽ rất dễ bị ngạt hoặc sặc nước, gây ra hậu quả đáng tiếc. Nếu chưa chắc chắn về điều gì nên tham khảo những lời khuyên của bác sĩ nhi khoa.

Khi tắm cho bé hãy để khăn mặt, khăn tắm bên cạnh.

Kiểm tra nhiệt độ của nước tắm trước khi tắm cho bé. Nước quá nóng sẽ gây bỏng cho trẻ, trái lại nước quá lạnh sẽ khiến trẻ bị ho, viêm phế quản…Tốt nhất là nước tắm nên ở nhiệt độ vừa phải, sờ ấm tay.

Có thể dùng các loại xà phòng dành riêng cho bé, không gây kích ứng da trong khi tắm cho trẻ.

Khi muốn với tay lấy vật gì đó luôn phải một tay giữ bé.

Chuẩn bị đồ tắm cho bé

- Chuẩn bị cho bé một chậu tắm thích hợp và nước ấm

- 2 khăn tắm bằng vải sợi mềm và to.

- Tã cuốn

- Quần áo sạch

- Dầu gội đầu và xà bông thơm dành riêng cho trẻ.

Bạn nên tìm khoảng thời gian thích hợp để tắm cho trẻ.

Trong quá trình tắm nên tạo cho bé cảm giác thoải mái. Khi tắm có thể mát xa nhẹ nhàng trên cơ thể bé.

- Tắm cho trẻ là bắt đầu từ đầu trở xuống chân.

- Đầu tiên hãy rửa mặt trước, rửa nhẹ nhàng.

- Bắt đầu rửa mắt, sau đó tới mũi và má.

- Tiếp đó, gội đầu cho bé với dầu gội dành cho trẻ em. Cho một chút dầu ra tay (không cho trực tiếp lên da đầu), tạo bọt và thoa nhẹ nhàng lên da đầu. Gội sạch với nước ấm.

Sau đó tắm tới bụng, tay chân và các bộ phận khác.Cuối cùng là tới bộ phận sinh dục

Khi tắm xong nhanh chóng bế bé ra khỏi chậu tắm và dùng khăn tắm lau nhẹ nhàng cho tới khi khô.

Khi đã lau khô, dùng tã cuốn xung quanh người bé.

Nên đặt bé trong phòng ấm và kín gió.

Sau khi tắm xong là thời điểm thích hợp để cắt móng tay, móng chân cho bé.

KHỔNG THU HÀ (TheoInvestinkids)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên