* Ông Phạm Huy Phong (trưởng ban cố vấn Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM):
Để tiết kiệm gas, khi nấu ăn nên sử dụng kích cỡ nồi phù hợp với lượng thức ăn và chỉnh ngọn lửa phù hợp với kích thước nồi. Nên sử dụng nồi kim loại với đáy và thành nồi không quá dày. Tránh để luồng gió thổi vào bếp. Việc đảm bảo các mối nối kín khít, tránh rò rỉ gas cũng là giải pháp giúp bạn tiết kiệm.
* Tôi là nhân viên kỹ thuật của một cao ốc có văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại. Trong tòa nhà, hệ thống lạnh trung tâm tiêu thụ nhiều điện nhất. Xin cho biết cách nào để sử dụng hệ thống lạnh đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà vẫn có thể tiết giảm chi phí điện năng?
Ông Phạm Huy Phong: Để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống lạnh trung tâm như tòa nhà của bạn có rất nhiều giải pháp khác nhau, tùy thuộc vào hiện trạng của hệ thống bạn đang sử dụng. Chúng tôi có thể cung cấp một số lưu ý:
+ Nhiệt độ sử dụng: nhiệt độ phòng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới đối với điều kiện khí hậu nhiệt đới như ở VN thì nên từ 25-27OC, độ ẩm khoảng 55%.
+ Bình ngưng và bình bay hơi: bạn nên quan tâm áp dụng đúng chế độ bảo trì bảo dưỡng, vận hành đúng thông số yêu cầu của nhà sản xuất.
+ Máy nén: có các cấp điều chỉnh tải phù hợp với thực tế hay không.
+ Các thiết bị phụ trợ khác (như bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, quạt tháp giải nhiệt): nên kiểm tra lại chế độ tải, lưu lượng các bơm quạt vận hành có đúng thiết kế và có ổn định theo thời gian không. Trong trường hợp có thay đổi tải thường xuyên, có thể có một số cách để tiết giảm năng lượng tiêu thụ như điều chỉnh công suất tiêu thụ bơm phù hợp với mức tải. Tuy nhiên, giải pháp này cần phải đo đạc và tính toán cụ thể.
|
Mời bạn đọc đặt câu hỏi gửi về: Góc tư vấn “Tiết kiệm năng lượng: làm thế nào?”, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP.HCM. Email: tuoidt@tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận