1. Khi câu mắc dây dẫn điện, thiết bị tiêu thụ điện trong gia đình nên mời thợ điện có chuyên môn để câu mắc, lắp đặt cho đảm bảo an toàn.
2. Trong trường hợp tự câu mắc điện, cần chú ý:
- Khi mua sắm chọn cầu dao, cầu chì, dây dẫn điện phải phù hợp với công suất tiêu thụ điện; nhưng tốt nhất là sử dụng aptomat phù hợp với mức độ tiêu thụ điện sử dụng. Đèn chiếu sáng phải lắp đặt cách trần nhà làm bằng vật liệu dễ cháy ≥ 0,2m; đối với các dây dẫn điện phải được luồn trong ống kín.
- Hệ thống điện trong nhà phải đặt aptomat tổng bảo vệ để có thể ngắt điện kịp thời khi có sự cố quá tải, chập mạch. Không đi dây dẫn điện trên mái tôn, luồn trong mái lá, các mối nối dây phải được cuốn bằng băng keo cách điện và nối sole với nhau; ốc vít, đầu móc tiếp xúc phải được siết chặt đề phòng điện trở tiếp xúc phóng tia lửa điện gây cháy.

3. Đặc biệt khi sử dụng điện cần chú ý những vấn đề sau:
- Khi đun nấu bằng bếp điện, ấm nước… phải có người trông coi. Không tự ý câu mắc thêm thiết bị tiêu thụ điện mà chưa tính toán, không đóng đinh lên dây điện, không dùng bóng đèn để hong phơi quần áo; không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng lúc vào ổ cắm.
- Khi ra khỏi nhà, khỏi phòng hoặc khi mất điện thì phải ngắt điện toàn bộ hệ thống điện bên trong.
Để đề phòng nguy cơ cháy trong khu dân cư có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mọi người luôn phải đề phòng, nêu cao tinh thần cảnh giác, triệt để tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và chuẩn bị sẵn sàng chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra.
Nguồn: Sở Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy TP.HCM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận