31/07/2004 08:42 GMT+7

Các vận động viên bị chấn thương chân ngày càng nhiều

ANH QUÝ (Theo HealthDay)
ANH QUÝ (Theo HealthDay)

TTO - Theo báo cáo tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội chấn thương chỉnh hình chân và mắt cá Hoa Kỳ vào ngày 30-7, tỉ lệ chấn thương chân của các vận động viên đỉnh cao ngày càng gia tăng.

3 nguyên nhân chính làm cho các vận động viên bị chấn thương chân ngày càng nhiều là: các vận động viên ngày càng to khỏe hơn, làm tăng áp lực đè lên chân; để tăng thành tích, các vận động viên sử dụng giày mỏng và nhẹ hơn; mặt sân chạy cũng có những thay đổi làm chấn thương xảy ra thường xuyên hơn.

Tại hội nghị, các bác sĩ cho biết điều đáng ngại nhất là chấn thương Lisfranc, vốn có thể kết thúc hoàn toàn sự nghiệp của một vận động viên, ngày càng phổ biến. Nguy hiểm hơn, chấn thương rách dây chằng này lại thường bị chẩn đoán nhầm là bong gân.

ANH QUÝ (Theo HealthDay)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên