09/12/2020 09:56 GMT+7

Các nước vui vì AFF Cup lại hoãn

H.D.
H.D.

TTO - Sau khi có thông tin Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tiếp tục hoãn, dời từ tháng 4 và tháng 5-2021 đến tháng 12-2021 và tháng 1-2022, hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều cảm thấy vui mừng.

Các nước vui vì AFF Cup lại hoãn - Ảnh 1.

AFF Cup diễn ra cuối năm 2021 sẽ giúp HLV Shin Tae Yong và tuyển Indonesia có thêm thời gian chuẩn bị - Ảnh: BOLA

Theo dự kiến, AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm nay nhưng giải đấu phải dời sang tháng 4 hoặc tháng 5-2021 vì dịch COVID-19. Trong cuộc họp mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), cơ quan này quyết định tiếp tục dời AFF Cup đến tháng 12-2021 để tránh lịch thi đấu chồng chéo.

Quyết định này đã nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước. Trên báo News Strait Times, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nói: "Thật là một tin tốt lành cho đội tuyển Malaysia". Ông Tan phân tích: "Tôi chắc rằng các đội tuyển khác cũng mừng vì điều này, bởi nếu AFF Cup đá vào tháng 4 sẽ trùng với lịch thi đấu ở các giải vô địch quốc gia trong khu vực".

Ông Tan cho biết với việc AFF Cup dời xuống cuối năm 2021, tuyển Malaysia sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. "Nếu phải đá vào tháng 4 hoặc tháng 5-2021, nhiều cầu thủ sẽ khó đảm bảo thể lực vì trùng với thánh lễ Ramadan của người Hồi giáo" - ông Tan khẳng định.

Tương tự, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), Mochamad Iriawan, cũng không giấu được sự phấn khởi khi AFF Cup hoãn đến cuối năm 2021.

"AFF Cup diễn ra vào cuối năm, tuyển Indonesia sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị hơn. Chúng tôi muốn tuyển Indonesia phải vô địch AFF Cup 2020" - ông Mochamad Iriawan chia sẻ. Theo thông tin từ báo chí Indonesia, PSSI đang tiến hành nhập tịch thêm một cầu thủ nữa.

Lần này là hậu vệ 25 tuổi Sandy Walsh, từng khoác áo CLB Genk tại Bỉ. Walsh sinh ra tại Bỉ nhưng lại là thành viên các lứa U15-U20 Hà Lan. Thành công lớn nhất của Walsh ở các tuyến trẻ là cùng đội U17 Hà Lan vô địch châu Âu 2012.

Với Thái Lan, AFF Cup có dời đến cuối năm 2021 thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi khi họ sẽ chấp nhận thiệt quân vì các cầu thủ đang thi đấu ở Nhật Bản khó lòng góp mặt.

Lo ngại lớn nhất của các đội tuyển như Malaysia, Việt Nam và Thái Lan là các HLV trưởng tuyển quốc gia kiêm nhiệm luôn đội U23. Do AFF Cup sẽ diễn ra chỉ ba ngày sau khi SEA Games 2021 khép lại nên các HLV này sẽ làm việc không ngơi nghỉ.

AFF lại lùi lịch thi đấu, có thể diễn ra vào cuối năm 2021 AFF lại lùi lịch thi đấu, có thể diễn ra vào cuối năm 2021

TTO - Trong chiều 7-12, phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã cho biết về sự thay đổi kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: AFF Cup hoãn AFF Cup