25/11/2011 03:11 GMT+7

Các nước Á - Âu họp bàn về việc làm

Đ.BÌNH - H.GIANG
Đ.BÌNH - H.GIANG

TT - Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) bàn về lao động, việc làm và chính sách an sinh xã hội đã khai mạc tại Hà Nội sáng 24-11, với sự tham gia của gần 100 đại biểu đến từ 33 quốc gia thành viên ASEM cùng các đại diện tổ chức quốc tế khác.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Hòa, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế đặt ra nhiều thách thức về việc làm, an sinh xã hội và phát triển bền vững. Việc hơn 200 triệu người mất việc làm, 64 triệu người rơi vào đói nghèo cùng cực sau khủng hoảng khiến diễn đàn bàn về việc làm càng có ý nghĩa hơn.

Các đại biểu đã cùng trao đổi về chủ đề “Việc làm và an sinh xã hội - chìa khóa phát triển bền vững cho tất cả mọi người”. Ông Carlos Galian, chuyên gia về an sinh xã hội (Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam), cho rằng đã đến lúc Việt Nam xây dựng các chương trình mới nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho lao động thuộc khu vực phi chính thức.

Đ.BÌNH - H.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ASEM