
Real Madrid chơi chưa thuyết phục nhưng vẫn giành trọn 9 điểm sau 3 trận - Ảnh: REUTERS
Đó là PSG, Bayern Munich, Inter Milan, Arsenal và Real Madrid. Đây cũng là 5 đội bóng mạnh nhất 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu hiện tại.
Thiết lập trật tự quá sớm
Đó thực sự là một thông tin mang tính biểu tượng. Trừ Inter Milan - đội hiện đang đứng nhì bảng Serie A (chỉ kém hơn AC Milan 1 điểm), 4 đội bóng còn lại đều đang dẫn đầu một cách áp đảo cuộc đua vô địch giải quốc nội của họ. Và khi bước ra Champions League, phong độ ấn tượng đó được họ giữ nguyên.
Không chỉ toàn thắng ở Champions League, 5 đội bóng kể trên còn thắng một cách áp đảo. Thật khó tin khi Arsenal lại có thể hủy diệt Atletico Madrid - đội bóng mệnh danh khó nhằn bậc nhất châu Âu với tỉ số 4 bàn không gỡ. Cả Arsenal lẫn Inter Milan đều đang toàn thắng và giữ sạch lưới sau 3 trận.
PSG cùng Bayerm Munich liên tục giành những chiến thắng hủy diệt. Chỉ mình Real Madrid tương đối trắc trở, với những trận thắng sát nút trước Marseille và Juventus. Nhưng điều này là có thể hiểu được bởi Real Madrid vẫn đang trong giai đoạn tái thiết dưới thời HLV Xabi Alonso.
Liền kề sau 5 đội bóng kể trên là 6 đội bóng thuộc 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, gồm 4 đến từ Anh (Man City, Newcastle, Liverpool, Chelsea), 1 từ Đức (Dortmund) và 1 từ Tây Ban Nha (Barca). Như vậy chỉ sau 3 vòng đấu, trật tự của bóng đá châu Âu đã được thiết lập với 11 vị trí đầu bảng đều thuộc về các đội trong top 5 giải hàng đầu châu Âu.
Nếu mở rộng ra đến top 24 (tức cả nhóm giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội lẫn vào vòng play-off), 18 đội là thuộc nhóm top 5 giải hàng đầu này.
Nhiệm vụ dễ dàng
Hầu như không có đại gia nào nằm ngoài top 24 kể trên, với chỉ Leverkusen và Juventus là ngoại lệ. Nhưng thật ra, cả hai đội bóng này hiện tại đều không còn được xem là "đại gia" của châu Âu.
Điều này trái ngược với mùa giải năm ngoái, khi cả Real Madrid, Man City lẫn PSG đều phải hồi hộp chiến đấu đến tận những vòng cuối cùng mới có thể đảm bảo tấm vé đi tiếp. Nhìn chung, chỉ sau một mùa giải, các đại gia đã hoàn toàn thích ứng với thể thức thi đấu mới của Champions League, một thể thức còn rất lạ lẫm với người hâm mộ.
Tất nhiên, các đội bóng đỉnh cao - với đội ngũ phân tích, khoa học và chiến lược đỉnh cao - sẽ thích nghi với những điều lạ lẫm nhanh hơn so với người hâm mộ. Thể thức mới có nhiều mặt khó khăn cũng như mặt thuận lợi với các đại gia.
Khó khăn là lịch thi đấu trải dài và việc phải có khá nhiều trận đại chiến ở giai đoạn vòng bảng. Còn thuận lợi là họ chỉ cần vào nhóm 24/36 đội là có thể giành vé vào vòng play-off. Đó chính là "sinh lộ" đã mở ra con đường vô địch cho PSG vào mùa giải năm ngoái.
Từng có những dự đoán cho rằng Real Madrid sẽ gặp khó khi phải làm khách trên sân của Kairat - đội bóng cách họ hàng chục ngàn km, nằm ở tận châu Á. Nhưng kết quả của trận đấu rốt cuộc lại là 5-0 cho Real Madrid. Và Bayern Munich, khi làm khách trước Pafos đến từ Cyprus (đảo Cyprus) cũng thắng hủy diệt 5-1...
Đó là cái giá của việc mở rộng giải đấu, khiến Champions League giờ đây tràn ngập những đội bóng có lẽ chỉ ngang với giải hạng nhất hoặc hạng nhì ở Anh và Tây Ban Nha. Chỉ cần vài ba trận thắng như vậy là đủ để lọt vào top 24, điều này khiến sự tự tin của các đại gia tăng cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận