26/05/2019 20:03 GMT+7

Các cơ thủ người Bỉ gom cúp Billiards carom thế giới TP.HCM 2019

TTXVN
TTXVN

Sau 7 ngày thi đấu quyết liệt, Giải Billiards carom cúp thế giới TP.HCM 2019 đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các cơ thủ xuất sắc vào chiều 26-5 tại CLB văn hóa thể dục thể thao Nguyễn Du, Q.1.

Các cơ thủ người Bỉ gom cúp Billiards carom thế giới TP.HCM 2019 - Ảnh 1.

Trao giải thưởng cho các cơ thủ xuất sắc - Ảnh: TTXVN

Kết quả, giành chiến thắng với tỉ số 40-19 ở trận chung kết trước Roland Forthomme, cơ thủ Frederic Caudron, người Bỉ, đăng quang ngôi vô địch với giải thưởng trị giá 16.000 euro cùng 80 điểm thưởng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới.

Tay cơ Roland Forthomme cũng người Bỉ, đoạt hạng nhì với phần thưởng trị giá 10.000 euro cùng 54 điểm trên bảng xếp hạng.

Tay cơ Eddy Merckx người Bỉ, và Marco Zanetti người Ý đồng hạng ba với giải thưởng 6.000 euro và 38 điểm thưởng.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng High run (cơ thủ có lượt cơ cao điểm nhất giải) trị giá 2.500 USD cho tay cơ Kim Haeng Jik, người Hàn Quốc.

Các cơ thủ lọt vào vòng 1/16 có giải thưởng 1.500 euro và 8 điểm thưởng, các cơ thủ thi đấu vòng 1/8 nhận giải thưởng 2.500 euro và 16 điểm thưởng, các cơ thủ lọt vào vòng tứ kết nhận giải thưởng 3.500 euro và 26 điểm thưởng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Farouk Barky, chủ tịch Liên đoàn Billiards thế giới, nhận xét chủ nhà Việt Nam đã tổ chức rất thành công một giải đấu mang tầm thế giới và các cơ thủ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực để lọt vào các vòng đấu chính.

Giải Billiards carom cúp thế giới TP.HCM 2019 do Liên đoàn Billiards thế giới trao quyền đăng cai cho Liên đoàn Billiards Việt Nam, là giải đấu chính thức của Liên đoàn Billiards thế giới, được tổ chức tại các quốc gia có phong trào billiards mạnh của thế giới như Bỉ, Bồ Đào Nha, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hàn Quốc, Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 20 đến 26-5, Giải Billiards carom cúp thế giới TP.HCM 2019 thu hút sự tham gia của 149 cơ thủ hàng đầu từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Âu, Nam Mỹ, châu Phi và châu Á, trong đó có các cơ thủ hàng đầu thế giới hiện nay như đương kim vô địch châu Âu 2019 Jaspers Dick (người Hà Lan, hạng 1 thế giới), Frederic Caudron (người Bỉ, hạng 2 thế giới), Semih Sayginer (người Thổ Nhĩ Kỳ, hạng 4 thế giới), Eddy Merckx (người Bỉ, hạng 5 thế giới).

Chủ nhà Việt Nam có sự tham gia của các cơ thủ mạnh như đương kim vô địch châu Á 2019 Trần Quyết Chiến (hạng 3 thế giới), nhà vô địch châu Á 2017 Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 11 thế giới), Ngô Đình Nại (hạng 14 thế giới), Mã Minh Cẩm (hạng 23 thế giới), Dương Anh Vũ (hạng 31 thế giới).

Sau các vòng loại, vòng đấu chính thức có 32 cơ thủ mạnh nhất thế giới tham gia thi đấu, trong đó chủ nhà Việt Nam có 8 cơ thủ tham gia gồm Ngô Đình Nại, Trần Quyết Chiến, Ngô Anh Vũ, Mã Minh Cẩm, Nguyễn Quốc Nguyên, Nguyễn Đức Anh Chiến, Trần Đức Minh và Nguyễn Trần Thanh Tự.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên