13/07/2017 15:38 GMT+7

Cả trăm tấn cá lồng bè chết ở hồ thủy điện Plei Krông

T.T.NHI
T.T.NHI

TTO - Ngày 13-7, ông Hoàng Nghĩa Trí - phó chủ tịch UBND huyện Đăk Hà (Kon Tum), cho biết Phòng TN-MT, Phòng NN&PTNT và Công an huyện đã trực tiếp xuống lòng hồ lấy mẫu nước xét nghiệm, tìm nguyên nhân cả trăm tấn cá bị chết.

Cá chết trên lòng hồ thủy điện Plei Krông làm người nuôi cá trắng tay - Ảnh: T.T.Nhi

Ban đầu xác định có 6 hộ dân nuôi cá lồng bè bị ảnh hưởng với khối lượng gần 100 tấn. Cá chết chủ yếu là cá trắm, cá diêu hồng.

Riêng lồng nuôi cá trê nằm bên cạnh các lồng cá này không chết.

Nặng nhất là hộ ông Trần Văn Tuấn với khoảng 24 tấn cá chết, ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Theo người dân, cá chết có thể do nước hồ thủy điện Plei Krông hạ đột ngột. Chỉ trong ba ngày từ 11-7 đến nay, mực nước giảm xuống 4m làm nước cạn, thiếu oxy. 

Người dân vớt cá chết nuôi trên lòng hồ thủy điện Plei Krông - Ảnh: T.T.Nhi

Ông Tạ Văn Luận - giám đốc Công ty thủy điện Ialy, đơn vị quản lý hồ thủy điện Plei Krông - cho biết đã nắm được thông tin cá lồng của dân nuôi bị chết và đã cử cán bộ đến tìm hiểu.

Ông Luận cho biết hồ thủy điện Plei Krông rút nước quá nhanh là do thủy điện phải chạy máy phát điện cho nước hồ rút xuống mực nước chết nhằm chuẩn bị đón lũ về.

T.T.NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên